Án mạng tại Thanh Hóa khiến vợ chết, chồng nguy kịch

Bản tin 113Thứ Hai, 06/02/2023 15:08:24 +07:00
(VTC News) -

Cơ quan công an đang vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ án mạng dẫn đến vợ chết, chồng nguy kịch tại xã Hoằng Đông, huyện Hoằng Hóa.

Ngày 6/2, theo tin từ UBND xã Hoằng Đông, huyện Hoằng Hoá (tỉnh Thanh Hoá), trên địa bàn xã vừa xảy ra án mạng nghiêm trọng làm 1 người chết, 1 người bị thương.

Án mạng tại Thanh Hóa khiến vợ chết, chồng nguy kịch - 1

Hiện trường nơi xảy ra án mạng. (Ảnh: Hữu Dũng)

Được biết, sự việc xảy ra sáng sớm ngày 6/2 tại nhà chị Chu Thị Hằng, thôn Lê Lợi, xã Hoằng Đông, huyện Hoằng Hóa.

Sau khi nghe tiếng động bất thường, người dân thôn Lê Lợi chạy đến nhà chị Hằng thì phát hiện chị Hằng đã tử vong với nhiều vết đâm trên người. Bên cạnh là anh Chu Huy Hưng (chồng chị Hằng) bị thương nặng.

Người dân lập tức đưa anh Hưng đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng nguy kịch..

Nhận được tin báo, Công an huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân án mạng.

Trước đó, ở Phú Yên cũng xảy ra vụ án mạng do mâu thuẫn vợ chồng, khiến vợ chết, chồng nguy kịch tại nhà riêng ở xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân. 

Khoảng 6h30 cùng ngày, ông Võ Đình Phùng (SN 1955, ngụ thôn Lãnh Vân, xã Xuân Lãnh) đến nhà con gái là chị L. ở gần đó để lấy quần áo chở cháu ngoại đi học.

Tuy nhiên, khi vào nhà, ông Phùng phát hiện chị L. đã chết trong phòng ngủ, bên cạnh có một cây búa. Còn người chồng là anh Hậu có vết cắt trên cổ, dù thương tích rất nặng.

Một lãnh đạo xã Xuân Lãnh cho hay, chị Võ Thị L. (SN 1991) từng có một đời chồng và có con riêng là một bé gái.

Chị L. và anh Hậu đến với nhau, sống chung khoảng 4-5 năm qua. Tối 19/9, bé gái con chị L. đến nhà ông bà ngoại ngủ chứ không ngủ ở nhà mẹ ruột.

TRẦN THANH
Bình luận
vtcnews.vn