Án mạng do không được giới thiệu lên hát

Pháp luậtThứ Sáu, 14/09/2012 03:00:00 +07:00

(VTC News) – Loan đã xảy ra mâu thuẫn với MC ca nhạc của quán vì không giới thiệu để Loan lên hát. Bực tức, Loan nhảy vào đánh Hồng thì được can ngăn...

(VTC News) – Bực tức vì bị Loan đánh, Hồng ra sau bếp lấy dao vào để “xử” Loan thì bị chủ quán tên Nghị giật lại, lúc này Minh vừa đi tới liền bị Nghị dùng dao đâm chết.

Nghi can bị bắt giữ
Theo đó, vào khoảng 0h30 ngày 13/9, tại quán nhậu Seven Night (đường Trần Hưng Đạo, thuộc tổ 20, P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP Đà nẵng) do xích mích, chủ quán Nguyễn Đình Nghị (SN 1977, trú tổ 6, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã đâm chết một thực khách.
Qua xác minh danh tính nạn nhân là Đồng Vũ Minh (SN 1991, trú tổ 2, P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). 
Theo điều tra, vào khoảng 21h ngày 12/9, Minh cùng Nguyễn Thị Loan (SN 1976, trú tổ 39 P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà) và 2 người bạn khác đến quán Seven Night để nhậu. 
Đến khoảng 22h cùng ngày, Loan đã xảy ra mâu thuẫn với Trần Thị Hồng (SN 1967, trú tổ 33, P.Bình Hiên, Q.Hải Châu) là MC ca nhạc của quán với lý do Hồng không giới thiệu để Loan lên hát. Bực tức, Loan nhảy vào đánh Hồng thì được các nhân viên của quán can ngăn.
Chưa dừng lại, Loan chạy ra phía sau bếp cầm một con dao vào trong để “xử lý” Hồng thì bị Nguyễn Đình Nghị giật lại. Cùng lúc đó, Minh vừa đi đến chỗ Hồng thì bị Nghị dùng dao đâm vào ngực và tử vong sau đó.
Trước sự việc, sáng 13/9, Cơ quan CS ĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định và bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Đình Nghị về hành vi “Giết người”. 
Vụ việc đang được Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn