Án mạng chấn động Quảng Ninh: Khởi tố vụ án, truy bắt hung thủ

Pháp luậtThứ Bảy, 24/09/2016 22:30:00 +07:00

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, truy bắt hung thủ và các đồng phạm ra tay giết người, cướp tài sản xảy ra ở TP Uông Bí.

Liên quan đến vụ việc 4 bà cháu ở phường Phương Nam, TP Uông Bí (Quảng Ninh) bị sát hại sáng ngày 24/9, đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã xuống hiện trường chỉ đạo công tác điều tra.

IMG_7843

 Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án chấn động Quảng Ninh khiến 4 bà cháu trong một gia đình thiệt mạng

Đoàn công tác đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành các biện pháp điều tra xác minh.

Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi và các tài liệu điều tra ban đầu đã thu thập được, cơ quan điều tra có cơ sở xác định là vụ án “Giết người, cướp tài sản” gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự để tiến hành điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.

Clip hiện trường vụ 4 bà cháu bị giết hại dã man ở Quảng Ninh

Cũng trong chiều ngày 24/9, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã có công điện khẩn yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh tập trung chỉ đạo, huy động các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra Bộ Công an khẩn trương tiến hành điều tra, xác định rõ nguyên nhân gây ra vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng nêu trên.

Cơ quan công an tiến hành khởi tố vụ án, truy bắt đối tượng và đồng phạm (nếu có), xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

IMG_7850

 Chiều ngày 24/9, Đại tá Đỗ Văn Lực - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh (người mặc áo trắng) có mặt tại hiện trường chỉ đạo các lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với đoàn công tác Bộ Công an khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, bàn phương án truy bắt hung thủ

Chủ tịch UBND TP Uông Bí đã chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn giữ gìn an ninh trật tự, ổn định tư tưởng nhân dân địa phương, tập trung chăm sóc và bảo vệ các thành viên trong gia đình nạn nhân, có cơ chế chính sách hỗ trợ kịp thời cho gia đình nạn nhân.

Trước đó, tại nhà riêng chị Vũ Thị Thanh (SN1981, tổ 1, khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), một vụ án 4 người trong một gia đình bị chết đã xảy ra vào sáng 24/9.

Vào khoảng 7h sáng ngày 24/9, chị Vũ Thị Thanh đi làm ca về thì phát hiện mẹ đẻ, 2 người con và 1 người cháu ruột bị sát hại.

Các nạn nhân gồm: Bà Nguyễn Thị Hát (SN 1955, mẹ đẻ chị Thanh); cháu Phạm Đình Hưng (SN 2007) và cháu Phạm Thu Hà (SN 2008), là con ruột chị Thanh; cháu Vũ Khánh Huyền (SN 2013, là cháu của chị Thanh).

Để kịp thời hỗ trợ cho gia đình nạn nhân, tỉnh Quảng Ninh quyết định hỗ trợ 6 triệu đồng/1 người chết; TP. Uông Bí hỗ trợ 5 triệu đồng/1 người chết; Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh hỗ trợ 3 triệu đồng/1 học sinh; phường Phương Nam hỗ trợ 2 triệu đồng/1 người chết và phối hợp cùng gia đình tổ chức mai táng cho các nạn nhân.

IMG_7848

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến (người đeo kính) - Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự (C45), Bộ Công an đã trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo các đơn vị điều tra làm rõ vụ việc.

Trưa 24/9, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến (người đeo kính) - Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự (C45), Bộ Công an đã trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo các đơn vị điều tra làm rõ vụ việc. Cơ quan điều tra đã tiến hành tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân vụ việc.

Video: Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng chấn động Quảng Ninh

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn