An Giang di dời khẩn cấp nhiều hộ dân ven sông Hậu

Thời sựThứ Ba, 06/03/2012 02:21:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi xảy ra sạt lở ven sông Hậu làm 3 căn nhà trôi sông, tỉnh An Giang đã ban bố tình trạng khẩn cấp, di dời trên 80 hộ.

(VTC News) - Sau khi xảy ra sạt lở ven sông Hậu làm 3 căn nhà trôi sông, tỉnh An Giang đã ban bố tình trạng khẩn cấp, di dời trên 80 hộ.

Sạt lở ở An Giang làm 3 căn nhà trôi sông. Đến sáng nay có 82 căn bị ảnh hưởng cần di dời khẩn cấp.
Ảnh: Diễm Hằng 

Sáng 6/3, UBND tỉnh An Giang ban bố tình trạng khẩn cấp liên quan đến vụ sạt lở ven sông Hậu uy hiếp tuyến quốc lộ 91 đi qua địa bàn phường Bình Đức, TP Long Xuyên (An Giang).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Võ Anh Kiệt đã chỉ đạo chính quyền địa phương di dời khẩn cấp 25 hộ dân đến nơi an toàn và bố trí ở tạm tại Trường THCS Trần Hưng Đạo và các nhà trọ trong phường.

Ông Kiệt cũng yêu cầu Sở ông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang phối hợp với các sở ban ngành chức năng khẩn trương khắc phục sạt lở.

Hiện chính quyền địa phương đang dùng bao cát lấp các hố xoáy, trong đó có hố sâu đến 27m. Tại hiện trường đang bị phong tỏa, nhà chức trách cảnh báo nguy hiểm từ điểm sạt lở vào quốc lộ 91 (nối liền tuyến đường huyết mạch từ Long Xuyên đi cửa khẩu Tịnh Biên) từ 80-100m và kéo dài dọc theo sông Hậu khoảng 200m nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. Hiện có nơi sạt lở tiếp tục “bung” rộng ra, nhiều vết nứt ăn sâu vào đất liền trên 20m.
Cơ quan chức năng tỉnh An Giang treo băng rôn cảnh báo nguy hiểm. Ảnh: Diễm Hằng
Theo Phó Chủ tịch UBND phường Bình Đức Nguyễn Thế Mỹ, vụ sạt lở nghiêm trọng ven quốc lộ 91 vào sáng 4/3 làm 3 căn nhà, 3 trại tạm với 2 bãi vật liệu xây dựng bị nhấn chìm xuống sông Hậu. Hiện cơ quan chức năng chưa có con số thống kê cụ thể về tài sản bị thiệt hại.

Theo kế hoạch trong ngày 6/3 có thêm khoảng 60 hộ được di dời vì tổng số hộ nằm trong vùng ảnh hưởng sạt lở nguy hiểm lên đến 82 hộ.
   
Diễm Hằng

Bình luận
vtcnews.vn