Ấn Độ xây 75 km đường cao tốc trong 5 ngày thế nào?

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 10/06/2022 15:25:00 +07:00
(VTC News) -

Hôm 8/6, Ấn Độ thông báo lập kỷ lục thế giới khi xây đoạn đường cao tốc dài 75 km từ thành phố Amravati đến Akola chỉ trong 105 giờ 33 phút.

Video: Ấn Độ xây 75 km đường cao tốc trong 5 ngày

Ngày 8/6, Bộ trưởng giao thông vận tải Ấn Độ Nitin Gadkari cho biết, cơ quan đường cao tốc quốc gia (NHAI) nước này đã thiết lập kỷ lục Guinness khi làm 75 km đường cao tốc chỉ trong 105 giờ 33 phút.

Công trình bắt đầu từ 7h27 sáng 3/6 và kết thúc lúc 17h ngày 7/6, tổng cộng chưa đến 5 ngày. Theo truyền thông Ấn Độ, tổng số 800 nhân viên và 700 công nhân, bao gồm các kỹ sư, nhân viên an toàn và nhân viên khảo sát của NHAI và công ty tư nhân Raj Path Infracon đã làm việc ngày đêm để hoàn thành công trình trong thời gian ngắn kỷ lục. 

Kỷ lục Guiness trước đó về con đường bê tông rải nhựa dài nhất được xây liên tục trong thời gian ngắn nhất đang dành cho con đường ở Doha, Qatar, với chiều dài 25,275 km, được hoàn thành trong 10 ngày. Đường ở Doha rộng 4,5 m, trong khi đường ở Ấn Độ rộng 9 m.

Trong bài phát biểu trên Twitter, Bộ trưởng bộ giao thông vận tải Ấn Độ ca ngợi tất cả các kĩ sư, nhà thầu, nhà tư vấn và công nhân từ NHAI cũng như công ty Raj Path Infracon về việc triển khai dự án hiệu quả, góp phần thiết lập kỷ lục thế giới.

Ông cho biết thêm, phần đường nối thành phố Amrawati và Akola là một phần của dự án đường cao tốc quốc gia NH3, sẽ kết nối các thành phố quan trọng ở nước này như Kolkata, Raipur, Nagpur và Surat. Theo bộ trưởng Gadkari, dự án sẽ đóng vai trò quan trọng cho lưu thông và vận chuyển hàng hóa.

Theo Times of India, phải mất ít nhất 6 tháng để hoàn thành dự án đường cao tốc này với tốc độ thông thường. 

NHAI nhắm đến việc thiết lập kỷ lục Guiness ngay từ khi bắt đầu xây dựng công trình. Một ủy ban gồm 22 chuyên gia đã được cơ quan Guinness phê duyệt giám sát công trình này trong quá trình xây dựng.

Trong dự án, 36.634 tấn nhựa đường, trong đó có 2.070 tấn than bitum (than mỡ) đã được sử dụng. Cùng với đó, bốn nhà máy trộn tham gia hoạt động liên tục để đạt được mục tiêu.

Nhà thầu Rajpath Infracon từng lập kỷ lục thế giới khi xây đường từ Sangli đến Satara trong 24 giờ. Theo TOI, công ty xây dựng cung cấp 1.000 suất ăn tại chỗ cho công nhân, với khẩu phần hàng ngày tổng cộng là 11.000 suất gà roti, 220 lít dal (một loại súp đậu) và 280 kg rau.

Năm 2021, Bộ trưởng Nitin Gadkari cũng tuyên bố Ấn Độ lập ba kỷ lục thế giới về việc xây đường nhanh nhất.

“Chúng tôi đã lọt vào Kỷ lục Guinness Thế giới bằng cách xây dựng con đường bê tông 4 làn dài 2,5 km trong vòng 24 giờ. Chúng tôi cũng đã xây dựng con đường nhựa một làn dài 25 km từ Solapur đến Bijapur trong vòng 24 giờ", Bộ trưởng nói. 

Phương Anh(Nguồn: Times of India, First Post )
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp