Ấn Độ thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh

Thế giớiThứ Hai, 30/07/2012 12:21:00 +07:00

(VTC News) - Hôm 28/7, nhà sản xuất tên lửa hành trình BrahMos của Ấn Độ cho biết, họ đã thử nghiệm thành công loại tên lửa siêu thanh này.

(VTC News) - Thứ 7 (28/7) vừa qua, BrahMos Aerospace nhà sản xuất tên lửa hành trình BrahMos cho biết họ đã thử nghiệm thành công loại tên lửa siêu thanh này.

Theo người phát ngôn của BrahMos Aerospace: "Việc phóng thử nghiệm lần này là nhằm kiểm tra khả năng làm việc của một số hệ thống mới được cài đặt vào tên lửa". Vụ phóng đã diễn ra tại Chandipur, khu vực dành cho thử nghiệm tên lửa tại tỉnh Orissa, Ấn Độ.

BrahMos Aerospace là một Cty thành lập năm 1998 của Ấn Độ để sản xuất các tên lửa hành trình siêu thanh dựa trên các thiết kế của Nga mà cụ thể là tên lửa 3M55 Yakhont của tổ hợp công nghiệp quốc phòng NPO Mashinostroyenie.

Tên lửa BrahMos có tầm bắn tối đa là 290km, có thể mang các đầu đạn thông thường với khối lượng đến 300kg.

Nó có hiệu quả với mục tiêu thấp đến 10m và bay được ở vận tốc Mach 2.8 (gấp 2.8 lần âm thanh), đây là vận tốc bay nhanh gấp 3 lần so với tên lửa Tomahawk của Mỹ.


Tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos mới được Ấn Độ thử thành công 

Các phiên bản BrahMos phóng từ biển và mặt đất đã được thử nghiệm thành công và được trang bị cho quân đội Ấn Độ.


Hiện nay chỉ còn phiên bản phóng từ trên không là còn trong giai đoạn thử nghiệm và dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay.


Không quân Ấn Độ đang lên kế hoạch trang bị tên lửa BrahMos cho 40 máy bay Su-30MKI Flanker của họ trong tương lai.

Trong khi đó, Nga và Ấn Độ cũng đã đạt được những thỏa thuận để nâng cấp BrahMos lên bay ở tốc độc Mach 5 đến Mach 7.

Tùng Đinh

Bình luận
vtcnews.vn