Ấn Độ sắp thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm hạt nhân

Thế giớiThứ Ba, 01/07/2014 01:49:00 +07:00

(VTC News) - Quan chức Ấn Độ nói vài tháng nữa tàu ngầm hạt nhân đầu tiên của họ INS Arihant sẽ phóng tên lửa đạn đạo BO-5 có thể mang theo đầu đạn hạt nhân.

(VTC News) - Quan chức Ấn Độ nói vài tháng nữa tàu ngầm hạt nhân đầu tiên của họ INS Arihant sẽ phóng tên lửa đạn đạo BO-5 có thể mang theo đầu đạn hạt nhân.

Điều này có nghĩa, trong tương lai gần Ấn Độ sẽ sở hữu lực lượng hạt nhân chiến lược trên biển, chuyên gia Vasily Kashin Trung tâm Phân tích chiến lược và công nghệ Nga nhận định.

Trước đó, tên lửa BO-5 của Ấn Độ đã trải qua các chu kỳ thử nghiệm bắn từ bệ phóng mặt đất và phao mô phỏng tàu ngầm. Câu hỏi trước mắt là độ tin cậy của toàn bộ hệ thống bao gồm cả tên lửa và tàu vận chuyển.

Vài tháng nữa tàu ngầm hạt nhân đầu tiên của họ INS Arihant sẽ phóng tên lửa đạn đạo BO-5 có thể mang theo đầu đạn hạt nhân 

Dù hệ thống có chứng tỏ độ tin cậy thì Ấn Độ vẫn đang trong giai đoạn đầu xây dựng lực lượng hải quân hạt nhân chiến lược.

Hiện nay, tầm bắn các tên lửa của Ấn Độ mới đạt cự ly 700 km, có nghĩa tàu tuần tra trong khu vực tương đối an toàn của Ấn Độ Dương sẽ không đủ khả năng bắn trúng mục tiêu trên lãnh thổ Trung Quốc, Đài tiếng nói nước Nga nhận định.

Xét từ giá thành cao của tàu ngầm hạt nhân và cơ sở hạ tầng liên quan, việc bảo quản một lực lượng hạt nhân như vậy sẽ khá lãng phí.

Ấn Độ thử nghiệm tên lửa BO-5 

Tiếng nói nước Nga cho rằng trong giai đoạn đầu, các cơ cấu hạt nhân trên biển của Ấn Độ chỉ có thể kiềm chế Pakistan và để tấn công Trung Quốc, tàu Ấn Độ phải bơi vào Biển Đông.

Trung Quốc không thể không tính đến khả năng xuất hiện của các tàu Ấn Độ trong khu vực chiến lược quan trọng và vì thế Bắc Kinh đang không ngừng triển khai mạng lưới cố định các máy dò âm dưới nước, số lượng tàu chống ngầm và máy bay trên Biển Đông cũng sẽ không ngừng tăng.

Biển Đông đang trở thành một điểm nóng tiềm năng do tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc với các nước ASEAN, do sự xuất hiện của căn cứ hải quân Trung Quốc trên đảo Hải Nam và sự hiện diện quân sự không ngừng của Mỹ trong khu vực.

Về lâu dài, Ấn Độ sẽ cố gắng triển khai trên tàu ngầm các tên lửa mạnh hơn. Để đáp ứng mục tiêu phủ tên lửa toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc, giới công nghiệp quân sự Ấn Độ phải đưa tầm bắn tên lửa lên 5000 km.

Video Ấn Độ thử nghiệm tên lửa BO-5


Điều này đồng nghĩa với Ấn Độ sẽ phải thay đổi thiết kế tên lửa, tích cực chế tạo đầu đạn hạt nhân mới, nhẹ và nhỏ hơn. Còn với Trung Quốc, đây có thể là một lý do mới để tăng cường sự hiện diện hải quân của mình ở Ấn Độ Dương.

Trong những năm gần đây, quan hệ Trung Quốc - Ấn Độ đang đi theo hướng tích cực, đặc biệt sau khi chính phủ mới của ông Modi lên nắm quyền.

Sự tăng trưởng tiềm năng quân sự hai nước làm nảy sinh nhu cầu rõ rệt cho cuộc đối thoại Trung - Ấn về an ninh chiến lược.

Tuy nhiên, mối đe dọa của cuộc đua vũ khí chiến lược giữa hai nước là hoàn toàn có thật. Xu thế này sẽ kéo theo những chi phí tốn kém của cả đôi bên nhằm vào xây dựng lực lượng hạt nhân và cơ sở hạ tầng liên quan.

Tùng Đinh
Bình luận
vtcnews.vn