Ấn Độ sắp mở đường bay thẳng đến Việt Nam

Kinh tếThứ Tư, 02/01/2013 03:49:00 +07:00

(VTC News) - Nội dung được Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Ranjit Rae đưa ra tại Họp báo nhân kỷ niệm 40 thiết lập quan hệ Ngoại giao đầy đủ giữa Việt Nam và Ấn Độ.

(VTC News) - Nội dung được Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Ranjit Rae đưa ra tại Họp báo nhân kỷ niệm 40 thiết lập quan hệ Ngoại giao đầy đủ giữa Việt Nam và Ấn Độ được tổ chức tại Đà Nẵng sáng 2/1/2013.

Theo đó, cuối năm 2013, sẽ có 2 đường bay thẳng từ Ấn Độ đến Việt Nam và ngược lại là New Delhi-Hà Nội và Mumbai-TP.Hồ Chí Minh.

“Hiện chúng tôi đang tiếp tục xúc tiến các thủ tục pháp lý liên quan đến việc mở các đường bay trực tiếp này. Việc đưa đường bay thẳng trực tiếp sẽ thúc đẩy phát triển du lịch giữa 2 nước”, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Ranjit Rae chia sẻ.
Một góc Sân bay Mumbai, Ấn Độ 

Ngoài ra, trong thời gian tới, Ấn Độ sẽ tăng cường các hoạt động tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực Y tế, giáo dục, văn hóa, hàng không, khoa học kỹ thuật, công nghệ… nhằm gia tăng giá trị thương mại song phương giữa 2 quốc gia.

Cụ thể, Ấn Độ sẽ cử đoàn doanh nghiệp mà dẫn đầu là phòng Công nghiệp thương mai Ấn Độ, Bộ trưởng Bộ Du lịch Ấn Độ… đến Việt Nam để tìm hiểu cơ hội đầu tư, hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, kinh tế, kỹ thuật…
“Các sự kiện: Tàu Hải quân Ấn Độ Ins Sudarshini đến thăm Đà Nẵng; Chương trình giao lưu văn hóa SHWAAS ROCK BAND của đoàn nghệ thuật Ấn Độ tới Đà Nẵng; và Hội thảo Đầu tư và Giao thương Ấn Việt sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa 2 nước nói chung và với thành phố Đà Nẵng nói riêng”, ông Ranjit Rae cho biết thêm.
Được biết, năm 2012 là năm có nhiều sự kiện quan trọng trong quan hệ hợp tác Việt Nam-Ấn Độ. Hoạt động hợp tác giữa 2 nước được nâng lên tầm chiến lược với kim ngạch thương mại song phương đạt 4 tỷ USD trong năm 2012.

Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn