Ấn Độ: Sập cầu, hàng chục người bị nước cuốn trôi

Thế giớiThứ Tư, 03/08/2016 19:55:00 +07:00

Chiếc cầu nằm trên đường cao tốc của Ấn Độ sập xuống sông khiến nhiều xe khách bị dòng nước cuốn đi.

Cảnh sát Ấn Độ cho biết hai chiếc xe khách bị nước cuốn đi sau vụ sập cầu xảy ra đêm 2/8 trên đường cao tốc Mumbai - Goa ở miền tây nước này, theo Telegraph.

Ông Devendra Fadnavis, thống đốc bang Maharashtra, cho biết 22 người mất tích sau vụ sập cầu. Tai nạn xảy ra khi có hai người hướng dẫn cho hai xe bus chở theo 18 hành khách đi qua cầu. 

Hiện trường vụ sập cây cầu được xây từ năm 1940 ở Ấn Độ. Ảnh: AFP.

Hiện trường vụ sập cây cầu được xây từ năm 1940 ở Ấn Độ

OP Singh, chỉ huy cơ quan ứng phó thiên tai Ấn Độ cho biết một phần cây cầu được xây từ thập niên 1940 bất ngờ sập xuống sông. 80 thợ lặn và nhân viên cứu hộ đã được cử đến hiện trường, song các nỗ lực của họ bị mưa lớn cản trở. Lực lượng cứu hộ không tìm thấy dấu hiệu của người sống sót sau tai nạn.

Tờ Indian Express dẫn lời thống đốc Fadnavis cho biết sông Savitri đang gây áp lực lớn lên các cây cầu cũ sau khi hứng chịu nhiều trận mưa lớn, và đây có thể là nguyên nhân gây ra vụ sập cầu. 

Hồi tháng 3, Ấn Độ từng chứng kiến vụ sập cầu vượt làm 24 người thiệt mạng trên một con đường đông đúc tại thành phố Kolkata (Calcuta).

(Nguồn: VnExpress )
Bình luận
vtcnews.vn