Ấn Độ-Nhật Bản nhất trí tổ chức cuộc tập trận không quân đầu tiên

Thời sự quốc tếThứ Năm, 08/09/2022 20:26:40 +07:00
(VTC News) -

Hôm 8/9, Ấn Độ-Nhật Bản nhất trí tiến hành cuộc tập trận giữa Lực lượng Không quân hai nước, quyết định được đưa ra tại cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước.

Theo tuyên bố chính thức của Bộ Quốc phòng Ấn Độ, việc triển khai cuộc tập trận không quân lần đầu tiên này sẽ tạo tiền đề cho sự hợp tác và tăng cường tương tác tốt hơn nữa giữa Lực lượng Không quân hai nước.

Ấn Độ-Nhật Bản nhất trí tổ chức cuộc tập trận không quân đầu tiên - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh và người đồng cấp Nhật Bản Yasukazu Hamada. (Ảnh: AP)

Tại cuộc gặp, lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước đều thừa nhận tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác quốc phòng Ấn Độ-Nhật Bản trong việc đảm bảo một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở và dựa trên luật lệ.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ nhấn mạnh, các cuộc tập trận quốc phòng song phương quy mô giữa Ấn Độ và Nhật Bản phản ánh mối quan hệ hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực quốc phòng, cũng như sự cần thiết phải mở rộng phạm vi quan hệ đối tác trong lĩnh vực thiết bị và công nghệ quốc phòng.

Bộ trưởng Quốc phòng hai nước bày tỏ cam kết tiếp tục các cuộc tập trận song phương và đa phương, đồng thời hoan nghênh việc thực hiện Thỏa thuận cung ứng và hậu cần tương hỗ trong thời gian diễn ra Cuộc tập trận MILAN hồi tháng 3 năm nay.

Trong ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh cùng với Bộ trưởng Ngoại giao Jaishankar sẽ tham dự Đối thoại 2+2 cấp Bộ trưởng lần thứ 2 với các đối tác Nhật Bản. Tại Đối thoại, các bên sẽ đánh giá hợp tác song phương trên các lĩnh vực và đưa ra lộ trình hợp tác sắp tới.

Dũng Hoàng(VOV-New Delhi)
Bình luận
vtcnews.vn