Ấn Độ không sản xuất đủ vũ khí cần cho phòng thủ?

Quân sựThứ Năm, 08/09/2022 14:54:11 +07:00
(VTC News) -

Bloomberg nhận định, việc Thủ tướng Narendra Modi đẩy mạnh sản xuất hệ thống phòng thủ nội địa khiến Ấn Độ dễ bị tổn thương trước mối đe dọa từ Trung Quốc.

Bloomberg dẫn nguồn tin từ giối chức Ấn Độ cho hay, lực lượng không quân, lục quân và hải quân của Ấn Độ không còn có thể nhập khẩu một số hệ thống vũ khí quan trọng để thay thế những hệ thống đã cũ.

Theo giới chức Ấn Độ, điều đó có nguy cơ khiến Ấn Độ thiếu máy bay trực thăng vào năm 2026 và thiếu hụt hàng trăm máy bay chiến đấu vào năm 2030. 

Ấn Độ không sản xuất đủ vũ khí cần cho phòng thủ? - 1

Ấn Độ có nguy cơ thiếu hụt trực thăng nghiêm trọng vào năm 2026 và hàng trăm máy bay chiến đấu vào năm 2030. (Ảnh: Reuters)

Ngay sau khi lên nắm quyền vào năm 2014, Thủ tướng Narendra Modi công bố chính sách “Make in India”, thúc đẩy tham vọng sản xuất mọi thứ từ điện thoại di động đến máy bay chiến đấu ở Ấn Độ nhằm tạo ra việc làm và giảm bớt dòng chảy ngoại hối.

Thế nhưng, sau 8 năm thực thi chính sách “Make in India”, Ấn Độ -  nhà nhập khẩu khí tài quân sự lớn nhất thế giới vẫn không sản xuất đủ vũ khí trong nước để đáp ứng nhu cầu của nước này. Trong khi đó, các quy định của chính phủ khiến cho việc nhập khẩu khí tài quân sự trở nên khó khăn hơn. 

Chính sách “Make in India” mà Thủ tướng Narendra Modi đề ra yêu cầu từ 30% đến 60% linh kiện sản xuất trong nước, tùy thuộc vào tính chất, chủng loại khí tài hoặc nơi mua. Trước đó không có giới hạn nào như vậy.

Giới chức Ấn Độ nhận định, tính sẵn sàng của lực lượng quân sự của Ấn Độ sẽ bị ảnh hưởng khi nước này phải đối mặt với rủi ro lớn hơn từ Pakistan và Trung Quốc - những nước đã triển khai các binh sĩ dọc theo biên giới dãy Himalaya sau các cuộc đụng độ vào năm 2020.

Nguồn tin Bloomberg cho hay, lực lượng không quân yếu hơn đồng nghĩa với việc Ấn Độ sẽ cần gấp đôi số lượng binh sĩ trên bộ để ngăn chặn hành động gây hấn dọc biên giới từ phía Trung Quốc.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ chưa lên tiếng về thông tin của Bloomberg.

Trong khi quân đội Ấn Độ tăng cường nội địa hóa một số mặt hàng quốc phòng, nước này vẫn chưa thể sản xuất tàu ngầm chạy bằng động cơ diesel-điện và máy bay chiến đấu hai động cơ.

Trong khi đó, kế hoạch mua máy bay chiến đấu từ các nhà sản xuất nước ngoài đã bị gác lại vì chính quyền Thủ tướng Modi muốn không quân lựa chọn máy bay chiến đấu một động cơ được sản xuất trong nước - vốn đang thiếu hụt.

Kông Anh(Nguồn: Bloomberg)
Bình luận
vtcnews.vn