Ấn Độ dự định chế tạo 6 tàu ngầm tấn công hạt nhân

Thời sự quốc tếThứ Hai, 30/12/2019 20:12:50 +07:00
(VTC News) -

Để tăng cường hạm đội dưới nước, Hải quân Ấn Độ có kế hoạch chế tạo 24 tàu ngầm, trong đó có 6 tàu ngầm tấn công hạt nhân.

Thông tin được Hải quân Ấn Độ đưa ra tại hội đồng nghị viện nước này.

Ấn Độ dự định chế tạo 6 tàu ngầm tấn công hạt nhân - 1

(Ảnh minh họa: Modern Diplomacy)

Trong báo cáo tháng 12, Hải quân Ấn Độ tuyên bố hiện có 15 tàu ngầm thông thường và 2 tàu ngầm hạt nhân trong hạm đội - là INS Arihant và INS Chakra, trong đó INS Chakra được Nga cho thuê.

Đa số các tàu ngầm thường của Ấn Độ đều đã trên 25 năm tuổi. 13 tàu ngầm từ 17 đến 32 năm. Theo Economics Times, Hải quân Ấn Độ tích cực cải tổ cơ sở hạ tầng, bao gồm việc chế tạo tàu mới trong bối cảnh chứng kiến hoạt động gia tăng của Hải quân Trung Quốc ở Ấn Độ Dương.

Do sự chậm trễ trong các dự án chế tạo tàu ngầm, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cũng phê duyệt dự án cải tạo nâng cấp gọi là MRLC cho 6 tàu ngầm cũ.

Dự án MRLC của tàu ngầm đầu tiên bắt đầu ở Nga vào ngày 16/7 và được thực hiện đúng tiến độ. Nhưng MRLC thứ hai đang bị đình trệ từ phía Nga do một số vấn đề liên quan đến các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga.

Phương Anh(Nguồn: Economic Times)
Bình luận
vtcnews.vn