Ấn Độ: Bé gái 7 tuổi bị moi gan để tế thần

Thế giớiThứ Ba, 03/01/2012 06:11:00 +07:00

(VTC News) - Một bé gái Ấn Độ 7 tuổi đã bị sát hại và moi gan cho một nghi lễ hiến sinh để cầu mùa màng.

(VTC News) - Một bé gái Ấn Độ 7 tuổi đã bị sát hại và moi gan trong một nghi lễ hiến sinh để cầu mùa màng.

Daily Mail dẫn lời cảnh sát địa phương cho biết, hai nông dân nghèo tại miền Trung Ấn Độ đã bị bắt giữ tuần trước với cáo buộc thực hiện hành vi giết người.

  
   
Theo ông Rajendra Narayan Das, một sĩ quan cảnh sát cao cấp quận Bijapur, tiểu bang Chhattisgarh, cô bé Lalita Tati mất tích từ hồi tháng 10 năm ngoái. Cô bé đã bị bắt cóc trên đường trở về nhà một mình sau khi sang hàng xóm xem nhờ tivi.
Bình luận
vtcnews.vn