Án chung thân cho kẻ ném chết 'tình địch'

Pháp luậtThứ Bảy, 29/06/2013 09:14:00 +07:00

Nhìn thấy “người yêu” đi trên xe người khác, tên côn đồ trẻ tuổi đã cầm gạch ném, đá vào đầu tới tấp khiến nạn nhân tử vong.

Nhìn thấy “người yêu” đi trên xe người khác, tên côn đồ trẻ tuổi đã cầm gạch ném, đá vào đầu tới tấp khiến nạn nhân tử vong.

TAND.TP Hà Nội hôm qua xét xử bị cáo Nguyễn Thành Công (SN 1991 trú tại thôn Đồng Dành, xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), và bị cáo Hoàng Liên Sơn (SN 1989 trú tại thôn São, xã Tân Lập, huyện Lục Yên, Yên Bái) về tội “giết người”.

chung thân, giết người, tình địch

Hồ sơ vụ án thể hiện, khoảng 20 giờ ngày 27/12/2012 Nguyễn Đình Sỹ (SN 1984 trú tại tổ 4 trị trấn Sóc Sơn, Hà Nội) đi xe máy chở chị Đường Thị Linh (SN 1992 trú tại thôn Liên Lý, xã Phủ Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) là “người yêu” của Công đi đến ngã ba quốc lộ 3 vào thôn Đồng Dành, xã Đông Xuân, Sóc Sơn thì gặp Công, Sơn đang đứng chơi.

Nhìn thấy “người yêu” đi trên xe người khác nên Công gọi Linh sau đó hai bên xảy ra mâu thuẫn. Công đuổi theo Sỹ còn Sơn ném gạch vào trúng lưng Sỹ, Sỹ chạy được một đoạn thì bị ngã thì bị đá liên tiếp vào đầu dẫn đến tử vong.

Ngay sau đó ngày 28/12/2012 Nguyễn Thành Công, Hoàng Liên Sơn đến cơ quan công an huyện Sóc Sơn đầu thú.

HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Công tù chung thân, bị cáo Hoàng Liên Sơn 20 năm tù về tội “giết người”.



Theo PLVN
Bình luận
vtcnews.vn