Ăn bún xào, hơn 20 học sinh nhập viện

Giáo dụcThứ Năm, 17/10/2013 07:38:00 +07:00

Nhiều phụ huynh phản ảnh tối 14/10 sau khi đi học về, nhiều con em của họ bị đau bụng, ói, người lạnh

Nhiều phụ huynh học sinh của Trường tiểu học Nguyễn Thái Bình, P.Hiệp Thành, Q.12 (TP.HCM) phản ảnh tối 14/10 sau khi đi học về, nhiều con em của họ bị đau bụng, ói, người lạnh, ăn không tiêu, phải vào bệnh viện cấp cứu...

Ông Trần Minh Tụng, có hai cháu học trường này, cho biết có khoảng 20 học sinh của trường phải đi cấp cứu tại bệnh viện do ăn xế ở trường vào ngày 14/10.

Chiều 16/10, bác sĩ Cao Minh Hiệp, trưởng phòng hành chính tổng hợp Bệnh viện Q.12, cho biết tối 14 và ngày 15/10 có 24 trường hợp bệnh nhân là học sinh đến khám bệnh với tình trạng nôn, ói, đau bụng...

Trong đó, 19 trường hợp được điều trị ngoại trú và năm trường hợp phải nhập viện. Ngày 16/10, cả năm học sinh này đã được xuất viện.

“Các trường hợp này đến lẻ tẻ và khi gia đình đưa đến khám thường lấy địa chỉ nhà nên bệnh viện không biết 24 em này là học sinh cùng trường. Vì vậy bệnh viện đã không lấy mẫu kiểm nghiệm xem có phải là ngộ độc thực phẩm hay không, nhưng chúng tôi nghi ngờ là do ngộ độc” - bác sĩ Cao Minh Hiệp nói.

Bà Nguyễn Thị Kiều Phượng, hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Thái Bình, cho rằng chỉ có vài học sinh của trường bị đau bụng, ói chứ không phải trên 20 em như phụ huynh phản ảnh.

Theo bà Phượng, học sinh đau bụng là do bữa xế ngày 14/10 có món bún xào rất khó tiêu...




Theo Tuổi trẻ

Bình luận
vtcnews.vn