Âm tính lần 4, 2 bệnh nhân COVID-19 ở Huế vẫn chưa được xuất viện để chạy thận

Tin nhanh 24hThứ Bảy, 15/08/2020 11:12:53 +07:00
(VTC News) -

Trong số bệnh nhân COVID-19 đang điều trị ở Thừa Thiên - Huế, có 3 ca âm tính lần 4 nhưng trong đó có 2 trường hợp vẫn phải ở lại bệnh viện để chạy thận nhân tạo.

Ngày 15/8, một lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, trong các ca bệnh COVID-19 đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 thì có 3 ca âm tính lần thứ 4 gồm các ca bệnh số 476, 507 và 523; 1 ca có mẫu xét nghiệm âm tính lần 2 là ca bệnh số 452 và 3 bệnh nhận có mẫu âm tính lần 1 là các ca số 481, 483 và 484.

Trong 3 bệnh nhân có mẫu xét nghiệm âm tính lần 4 với COVID-19 thì có 1 ca đủ điều kiện xuất viện, 2 ca còn lại vẫn phải ở lại để chạy thận nhân tạo. 

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế, tính đến ngày 14/8, địa phương này chưa phát hiện trường hợp nào dương tính COVID-19. Hiện có 12 trường hợp dương tính COVID-19 từ Đà Nẵng, Quảng Nam chuyển đến đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 (giảm 1 do tử vong).

Âm tính lần 4, 2 bệnh nhân COVID-19 ở Huế vẫn chưa được xuất viện để chạy thận - 1

Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đang tiếp nhận điều trị cho 12 bệnh nhân COVID-19 chuyển ra từ Đà Nẵng và Quảng Nam. 

Tổng số người từ vùng dịch đến và trở về địa phương từ ngày 10/7 đến nay là 33.397 người; trong đó người Thừa Thiên - Huế trở về 24.510 người.

Tổng số người từ vùng dịch trở về chưa qua 14 ngày là 11.425 người (giảm 2.456 người so ngày trước). Trong đó, Đà Nẵng 7.349 người; Quảng Nam 633 người; Quảng Ngãi 265 người, Quảng Trị: 312 người; TP HCM 1.846; Hà Nội 439 người; Đăk Lăk 238 người; Hà Nam 08 người; Đồng Nai 199 người; Thái Bình 09 người; Bắc Giang 14 người; Lạng Sơn 09; Thanh Hóa 57 người; Khán Hòa 12 người; Hải Dương 19 người.  

Hiện Thừa Thiên - Huế hoàn thành cách ly y tế tập trung cho 893 trường hợp; đang tổ chức cách ly y tế tập trung 2.597 trường hợp; hoàn hành cách ly bắt buộc tại nhà và nơi lưu trú hơn gần 14.000 trường hợp; đang cách ly bắt buộc tại nhà và nơi lưu trú 911 trường hợp.

Thừa Thiên - Huế cũng thực hiện xét nghiệm 31.950 mẫu và tiếp tục tiến hành điều tra dịch tễ, truy vết các trường hợp liên quan đến các bệnh nhân mới được công bố. Xử lý môi trường và tập trung lấy mẫu xét nghiệm tất cả trường hợp F1 liên quan.

Tại cuộc họp giao ban trực tuyến với các địa phương, đơn vị vào chiều 14/8, Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế chỉ đạo tất cả các trường hợp đến tỉnh này từ các địa phương khác phải đăng ký qua mạng và được chính quyền địa phương phê duyệt.

Các trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân dương tính với COVID 19 hoặc từng có mặt tại các thời điểm và địa điểm theo các Thông báo của Bộ Y tế (từ thông báo khẩn số 15 đến nay) phải thực hiện cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Bổ sung danh mục không tiếp nhận vào Thừa Thiên - Huế các công dân đến từ tỉnh Quảng Trị, thành phố Hải Dương thuộc tỉnh Hải Dương, trừ các trường hợp đặc biệt được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đồng ý.

Công dân Thừa Thiên - Huế trở về từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, thành phố Hải Dương thuộc tỉnh Hải Dương và địa điểm theo các Thông báo khẩn của Bộ Y tế thì phải đăng ký, được phê duyệt và tổ chức cách ly tập trung ngay khi trở về Huế. Công dân Thừa Thiên - Huế trở về từ các địa phương còn lại thuộc tỉnh Hải Dương phải đăng ký, được phê duyệt và tổ chức cách ly tại nhà.

Video: 7 cách phá vỡ chuỗi lây truyền của COVID-19

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn