Alex Ferguson: May mà chỉ thua có từng ấy

Thể thaoThứ Sáu, 09/03/2012 07:40:00 +07:00

(VTC News)- Một lần nữa MU khiến khán giả nhà thất vọng sau thất bại không thể bào chữa trước A.Bilbao.

(VTC News)- Một lần nữa MU khiến khán giả nhà thất vọng sau thất bại không thể bào chữa trước A.Bilbao.

>>> MU gặp ác mộng: Thua đau, "chết" vì trọng tài

Lượt đi vòng 1/8 Europa League diễn ra theo một kịch bản không ai có thể ngờ. MU sớm vươn lên dẫn trước song lại thua ngược với tỉ số 2-3. Hàng thủ 'Bầy Quỷ đỏ' trở nên mong manh và bất lực trước sự mạnh mẽ, tốc độ và lạnh lùng của đoàn quân xâm lược tới từ xứ Basque.

 Sir Alex: Cầu thủ phản ứng trọng tài là điều bình thường nhưng chúng ta phòng ngự đâu có tốt.

Mặc dù hứng chịu hai bàn thua khá tranh cãi khi Marcos ghi bàn trong tình huống việt vị còn Muniain phá lưới De Gea khi MU chỉ chơi với 10 người (Evra bị phạt vì chơi bóng không giầy), Sir Alex vẫn không chỉ trích trọng tài như mọi khi. Trái lại, ông cho rằng kết quả trận đấu xứng đáng với màn thể hiện cầu thủ đôi bên.

"Trọng tài cho rằng cầu thủ không được thi đấu nếu không có giày nhưng luật thực sự không ngăn cấm điều đó. Có một chút kỳ lạ như vậy thôi. Nhưng thành thực mà nói, Bilbao là đội chơi tốt hơn, mạnh mẽ hơn và xứng đáng giành chiến thắng", Sir Alex phát biểu sau trận.

"Chúng tôi đã không gặp may ư? Hãy nhìn 4,5 tình huống De Gea cản phá xuất thần. Tỉ số thua như vậy đâu phải là điều tồi tệ nhất với MU. Một nửa đội hình đã tỏ ra giận dữ với trọng tài nhưng họ phải tự vấn khả năng phòng ngự của mình trước đã".

Loading the player ...

Bàn thắng thứ hai của Bilbao gây tranh cãi khi Marcos đã việt vị.


Với thất bại 2-3 đêm qua, MU tiếp tục thể hiện phong độ tệ hại tại cúp châu Âu khi mới thắng được 1 trên 5 trận sân nhà mùa này. Cơ hội đi tiếp của nhà vô địch nước Anh đã giảm đi trông thấy. Chuyến hành quân giông bão tới San Mames trong trận lượt về, sẽ lại có thêm một cú sốc kiểu Basel nữa xảy ra?

Phá Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn