Alex Ferguson bị mắng vì đối xử tệ với học trò

Thể thaoThứ Ba, 04/09/2012 10:20:00 +07:00

(VTC News)- Chân sút người Bulgaria đã mất hết sự tôn trọng dành cho HLV huyền thoại đương đại Alex Ferguson sau những ngày bị đày ải tại MU.

(VTC News)- Chân sút người Bulgaria đã mất hết sự tôn trọng dành cho HLV huyền thoại đương đại Alex Ferguson sau những ngày bị đày ải tại MU.

Trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua (31/8), Dimitar Berbatov đã kịp hoàn tất thủ tục rời MU chuyển đến Fulham theo bản hợp đồng trị giá 4 triệu bảng. Theo Berbatov, người tỏ ra rất bất mãn với chính sách sử dụng lực lượng từ HLV Alex Ferguson, lẽ ra anh cần phải ra đi sớm hơn.

Berbatov chưa nguôi ấm ức về những ngày tháng ở MU.

Với một tiền đạo đang ở độ chín của sự nghiệp, không có sự đày đọa nào tệ hơn việc phải mài quần trên băng ghế dự bị tuần này qua tuần khác. Bất chấp việc giành danh hiệu vua phá lưới Premier League 2010-11, Berbatov vẫn chỉ được xem như lựa chọn thứ 5 trên hàng công MU trong suốt một năm qua.

Bị HLV Alex Ferguson xếp sau cả những đàn em như Danny Wellbeck hay Javier Hernandez hay lão tướng hết thời Michael Owen quả thực là một bi kịch với Berbatov. "Tôi ra đi sẽ tốt cho tất cả", ngôi sao 31 tuổi đã lặp lại câu nói ấy liên tục trong suốt 18 tháng qua.

Chuyển tới Fulham, Berbatov vẫn chưa nguôi những ấm ức mà anh từng gánh chịu tại Old Trafford: "Tôi không nghĩ mình xứng đáng bị đối xử như vậy. Tôi đã 10, có thể là 15 lần hỏi HLV rằng đội bóng có cần tôi nữa không và lần nào cũng nhận được câu trả lời là có. Ferguson còn khuyên tôi nên lựa chọn ở lại vì tôi đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch của ông ấy".

Bản hợp đồng kỷ lục của Alex Ferguson chỉ còn là ký ức mờ nhạt ở Old Trafford.

"Chính những lời động viên ấy đã khiến tôi thay đổi quyết định ra đi sau khi bị loại khỏi danh sách dự chung kết Champions League với Barcelona. Nhưng lời nói của ông ấy không đi đôi với hành động. Sự thật là tôi đã không còn chút kính trọng gì với Alex Ferguson nữa. Tại sao ông ấy lại đối xử với tôi như vậy. Sao lại không cho tôi đi dù chẳng có ý định sử dụng tôi?".

Berbatov từng là bản hợp đồng kỷ lục của MU khi chuyển tới từ Tottenham với giá 30,75 triệu bảng. HLV Alex Ferguson sau khi bán anh sang Fulham thừa nhận việc lãng phí Berbatov là một thất bại của ông và tiền đạo tuổi băm này là nạn nhân trực tiếp của cuộc cách mạng lực lượng mà ông đang tiên hành tại MU.

Thực tế là không có Berbatov, MU không ảnh hưởng mấy về mặt thành tích. Các tân binh Kagawa và đặc biệt là Van Persie đang tỏa sáng rực rỡ đem về chiến thắng thứ hai liên tiếp cho "Bầy Quỷ đỏ".

Phá Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn