Ajinomoto: 'Hãy làm trái đất mỉm cười'

Thời sựThứ Sáu, 24/10/2014 08:30:00 +07:00

(VTC News) - Ajinomoto Việt Nam đã tổ chức hoạt động bảo vệ môi trường 'Ngày cùng nhau làm sạch Trái đất' tại 2 nhà máy Ajinomoto Biên Hòa và Long Thành.

(VTC News) - Ajinomoto Việt Nam đã tổ chức hoạt động bảo vệ môi trường 'Ngày cùng nhau làm sạch Trái đất' nằm trong chiến dịch thường niên 'Hãy làmTrái đất mỉm cười - Smile Earth' tại 2 nhà máy Ajinomoto Biên Hòa và Long Thành.

Nằm trong chiến dịch thường niên “Hãy làmTrái đất mỉm cười - Smile Earth” của Tập đoàn Ajinomoto được phát độngtừ năm 2007 tại các công ty thành viên Ajinomoto trên toàn cầu, ngày23/10, Công ty Ajinomoto Việt Nam đã tổ chức hoạt động bảo vệ môi trường“Ngày cùng nhau làm sạch Trái đất” tại 2 nhà máy Ajinomoto Biên Hòa vàLong Thành.

Toàn thể thành viên Ban Giám đốc công ty và tất cả cán bộ công nhân viên cùng với người dân tại các khu phố lân cận nhà máy đã xuống đường quét dọn, vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom rác thải, làm đẹp khu phố xung quanh hai nhà máy và khu dân cư tại TP. Biên Hòa và huyện Long Thành.

 
Trong bối cảnh môi trường xanh của chúng ta đang bị hủy hoại nghiêm trọng và xã hội toàn cầu đang đối mặt với nhiều vấn đề cấp bách như khủng hoảng lương thực, ô nhiễm môi trường, chiến dịch “Hãy làm Trái đất mỉm cười - Smile Earth” của tập đoàn Ajinomoto tập trung vào 3 chủ đề chính: “Ngày cùng nhau làm sạch Trái đất”; “Ngày hội thu gom đồ cũ”; “Hành động vì môi trường” với sứ mệnh góp phần chung tay bảo vệ môi trường bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất nhưng mang ý nghĩa thiết thực nhất.

 
Từ đó giúp nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với môi trường, xã hội của từng cá nhân, cộng đồng trên khắp thế giới.

 

Hưởng ứng chiến dịch ý nghĩa này tại Việt Nam, trong năm tài chính 2014, Công ty Ajinomoto Việt Nam triển khai thực hiện hai hoạt động chính là “Ngày cùng nhau làm sạch trái đất” nhằm bảo vệ và làm đẹp môi trường sống thông qua việc thu gom rác thải và trồng cây xanh; “Ngày hội thu gom đồ cũ” với hoạt động kêu gọi nhân viên quyên góp quần áo, sách vở, dụng cụ học tập… để tái sử dụng và gửi tặng các trung tâm bảo trợ xã hội.

Hạnh Dung
Bình luận
vtcnews.vn