AIMAG 5: Tuyển Futsal Việt Nam quyết sửa sai, nuôi hi vọng vào tứ kết

Thể thaoThứ Ba, 19/09/2017 08:15:00 +07:00

Đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ thi đấu trận thứ hai tại Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á (AIMAG) vào 18h45 hôm nay (19/9), gặp Hong Kong.

Ở lượt trận đầu tiên, thầy trò HLV Miguel Rodrigo đã bất ngờ bị Đài Loan đánh bại với tỉ số 2-1 dù đã chơi áp đảo cả trận và thậm chí còn ghi bàn trước. Thất bại này đẩy đội tuyển Futsal Việt Nam vào thế khó trong cuộc cạnh tranh giành vé vào tứ kết. Trước mắt, họ buộc phải thắng Hong Kong trong cuộc đối đầu tối nay.

Trước trận đấu quan trọng này, HLV Miguel đã dành nhiều thời gian trong buổi tập để rèn khả năng dứt điểm cho các cầu thủ. Ở trận thua Đài Loan, đội tuển Việt Nam đã có rất nhiều cơ hội nhưng lại bỏ lỡ vì dứt điểm kém.

futsal

ĐT Futsal Việt Nam chưa có thành tích tốt dưới thời HLV Miguel.

HLV người Tây Ban Nha cũng cho các cầu thủ xem lại băng ghi hình, chỉ ra các sai sót để rút kinh nghiệm. Trong đó, sự tập trung và thể lực là hai vấn đề được nhấn mạnh. HLV Miguel nhắc nhở các học trò không được chủ quan, đồng thời biết phân phối sức hợp lý.

Cả 2 bàn thua của đội ở trận gặp Đài Loan đều đến từ những tình huống không đáng có. Để nuôi hi vọng vượt qua vòng bảng, đội tuyển Việt Nam phải khắc phục được những thiếu sót này.

Trận đấu giữa đội tuyển Futsal Việt Nam và Hong Kong diễn ra vào 18h45 tối nay (19/9).

Hôm qua (18/9) là ngày thi đấu chính thức đầu tiên của AIMAG 5. Đoàn thể thao Việt Nam có VĐV tham dự ở 4 môn thi đấu, trong đó cử tạ được đặt nhiều kỳ vọng với 2 VĐV chủ lực là Trần Lê Quốc Toàn và Thạch Kim Tuấn.

Thạch Kim Tuấn là VĐV Việt Nam đầu tiên giành HCV tại AIMAG 5 với chiến thắng ở nội dung 56kg nam môn cử tạ. Do các VĐV mạnh của Indonesia và Trung Quốc không tham dự, nhà vô địch SEA Games 29 cùng đồng đội Trần Lê Quốc Toàn đã thể hiện sự vượt trội so với các đối thủ còn lại và lần lượt giành 2 vị trí đứng đầu.

Hai VĐV Việt Nam đã cầm chắc huy chương vàng và bạc ngay sau lượt cử đẩy đầu tiên. Chung cuộc, Thạch Kim Tuấn giành HCV với tổng cử 282 kg, vượt xa thành tích của anh tại SEA Games 29. Trần Lê Quốc Toàn đạt 276 kg và giành HCB.

Cũng trong ngày thi đấu 18/9, các VĐV Việt Nam còn giành thêm 1 HCB và 1 HCĐ. Như vậy, Đoàn thể thao Việt Nam đã có 1 HCV, 2 HCB và 4 HCĐ, tạm  xếp hạng 11 trên bảng tổng sắp huy chương.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn