Ai là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới?

Thế giớiThứ Năm, 23/08/2012 05:30:00 +07:00

(VTC News) - Danh sách của Forbes đưa ra dựa trên ảnh hưởng của những phụ nữ trong các lĩnh vực chính trị, doanh nhân và phương tiện truyền thông.

(VTC News) - Tạp chí uy tín Forbes vừa công bố danh sách những phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2012, năm thứ 2 liên tiếp Thủ tướng Đức Angela Merkel đứng đầu.

Đây là lần thứ 6 bà Angela Merkel được Forbes bình chọn vào vị trí này, bà đã đứng đầu danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới trong các năm 2006, 2007, 2008, 2009 và 2011. 

Danh sách của Forbes đưa ra dựa trên ảnh hưởng của những phụ nữ trong các lĩnh vực chính trị, doanh nhân và phương tiện truyền thông.

Tiếp theo là bà Hillary Clinton Ngoại trưởng Mỹ, và Tổng thống Brazil, bà Dilma Rousseff. Kết quả này cho thấy 3 vị trí đầu tiên trong danh sách không có sự thay đổi so với năm ngoái. 

Tiêu chí để đánh giá các nhân vật trong danh sách dựa vào những ảnh hưởng, số tiền họ kiểm soát hoặc đang có và sự hiện diện của họ trên báo chí, truyền hình.

Thủ tướng Đức Merkel (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Clinton, 2 người đứng đầu trong danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới 2012 do Forbes bình chọn 

Moira Forbes, người đứng đầu mục phụ nữ của Forbes cho biết: "Những người phụ nữ này có quyền lực khác nhau, tác động theo những cách khác nhau nhưng điểm chung là đều có ảnh hưởng đến nhiều người trên thế giới".

Theo bà Moira Forbers, nguyên nhân bà Merkel đứng đầu danh sách do cách bà chèo lái con thuyền Châu Âu cùng với những khoản nợ chồng chất đang gây ra khủng hoảng trong khu vực. 
Còn bà Clinton được chọn là do cách xử lí những khủng hoảng hậu quả từ những công bố của WikiLeaks.

2 người nữa trong top 5 là Melinda Gates, vợ của Bill Gates, người đồng sáng lập quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates Foundation và Jill Abramson, Tổng biên tập của New York Times. 
Vị trí thứ 6 là bà Sonia Gandhi, Chủ tịch Đảng Quốc Đại Ấn Độ. Ở vị trí thứ 7 là bà Michelle Obama, đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ.

Đệ nhất phu nhân của Mỹ Michelle Obama, người đứng đầu danh sách năm 2010 chỉ xếp ở vị trí thứ 7. Cũng theo Forbes, một thông tin thú vị là tuổi trung bình của 100 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới là con số 55.

Bài viết trên tạp chí Forbes cho rằng: "Đa số những phụ nữ này đều có tầm ảnh hưởng về chính trị hay các chính sách vĩ mô, mà điều này chỉ ngày càng tăng chứ không hề giảm. Điều đó giải thích bà Merkel và Cliton liên tục có mặt trong danh sách qua nhiều năm".

Tùng Đinh

Bình luận
vtcnews.vn