Ai là hung thủ thực sự vụ án oan Huỳnh Văn Nén?

Pháp luậtThứ Tư, 02/12/2015 07:00:00 +07:00

Biết ông Huỳnh Văn Nén bị bắt oan, kẻ giết người thực sự trong vụ án Lê Thị Bông đã thay tên đổi họ rồi trốn đi nơi khác sinh sống.

Biết ông Huỳnh Văn Nén bị bắt oan, kẻ giết người thực sự trong vụ án Lê Thị Bông đã thay tên đổi họ rồi trốn đi nơi khác sinh sống.

Ngày 2/12, tin từ Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đã bắt được nghi can chính trong vụ án giết bà Lê Thị Bông vào năm 1998. Danh tính người này là Nguyễn Thọ (39 tuổi, ngụ huyện Hàm Tân, Bình Thuận).
Nghi can Nguyễn Thọ lúc xảy ra vụ án. Ảnh: K.T.
Nghi can Nguyễn Thọ lúc xảy ra vụ án. Ảnh: K.T. 
Theo lời khai ban đầu của Thọ, rạng sáng 24/4/1998, anh ta cùng Hồ Thanh Việt (ngụ cùng địa phương) đột nhập vào nhà bà Lê Thị Bông ở xã Tân Minh, huyện Hàm Tân (nay là thị trấn Tân Minh). Tại đây, 2 người này đã siết cổ chủ nhà, lấy đi nhẫn một chỉ vàng.

Sau khi thực hiện vụ án, biết ông Nén bị bắt oan, Thọ thay tên đổi họ và chuyển đi nơi khác sống. Còn Việt bị bệnh và chết vào năm 2001.

Lời khai của Thọ trùng khớp với những gì anh Nguyễn Phúc Thành (36 tuổi) tố cáo. Anh Thành là bạn thân của Thọ và Việt, được 2 người này kể lại việc giết bà Bông và rủ đi bán tài sản cướp được. Từ năm 2000, biết ông Nén bị bắt oan, anh Thành đã có nhiều đơn tố cáo, trong đó chỉ đích danh Thọ và Việt là hung thủ thật sự.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận đã tìm ra nơi lẩn trốn của Thọ. Biết không thể trốn thoát nên nghi can này ra công an trình diện.

Video: Án oan chấn động ngay giữa Hà Nội

Nguồn: Zing

Bình luận
vtcnews.vn