Ai đứng sau 'hot boy' Việt kiều trên tuyển?

Thể thaoThứ Hai, 25/03/2013 09:29:00 +07:00

Michal Nguyễn và Mạc Hồng Quân cũng phải có một nhà môi giới để sắp đặt chuyện nghỉ ở đâu, đá ở đâu và cả đưa về Việt Nam thử sức.

Michal Nguyễn và Mạc Hồng Quân cũng phải có một nhà môi giới để sắp đặt chuyện nghỉ ở đâu, đá ở đâu và cả đưa về Việt Nam thử sức.

Đã có rất nhiều đồn đoán về việcai đã đưa 2 “hot boy” này về nước. Lời đoán thì nhiều, nhưng đáp án chỉ có một: đó là một nhà môi giới thường giấu mặt nhưng lại vô cùng quen thuộc Phan Hùng Phi.

“ Cò” Phan Hùng Phi là ai?

Phan Hùng Phi là người nắm vai trò môi giới đứng khuất trong bóng tối, không hề lộ diện nhưng chính là người có “quyền sinh, quyền sát” đối với sự nghiệp của các thân chủ. Nhà môi giới này là một gương mặt không xa lạ với bóng đá Việt Nam.

Anh ta đã nhiều lần “đánh hàng” các cầu thủ gốcViệt ở Đức, Đông Âu về nước nhưng đu thất bại. Có thể kể ra một loạt thương vụ lỗ nặng của Phan Hùng Phi như Nguyễn Thanh Giang (cầu thủ cùng Mạc Hồng Quân về thửsức ở ĐT U22) hay cặp anh em Emil và Patrick Lê Quang.…

Phan Hùng Phi cùng 2 con trai, Emil Lê Giang và HLV Mai Đức Chung

Hồi năm 2007, “cò” Phi còn quảng cáo rầm rộ về 2 anh em Việt Kiều họ Phan, sống tại Đức và là thành viên của U17 Hertha Berlin. Nhưng khi bộ đôi này v Việt Nam thử việc thì phải nhận thất bại ê chề. Ít ai biết, 2 anh em họ Phan này chính là … con trai của chính “cò” Phi nhưng vì sợ bị mang tiếng là “lấy cả con cái ra làm ăn” nên nhà môi giới này đã tìm mọi cách che giấu sự thật.

Tr lại với trường hợp của Mạc Hồng Quân và Michal Nguyễn. Kể từ khi họ tập trung  ĐT Việt Nam ở khách sạn La Thành thì “cò” Phi cũng “làm tổ” ngay gần đó. Hàng ngày, cứ sau giờ cơm trưa và cơm tối là ông “truyền lệnh” gọi thân chủ ra gặp mặt để đưa ra những…chỉ đạo.

Michal Nguyễn thì ngoan ngoãn nghe lệnh 100% trong khi Mạc Hồng Quân tỏ ra khéo léo hơn khi chỉ miễn cưỡng ra gặp “cò” Phi khi thực sự cần thiết để có thể tuân thủ nội quy của ĐT Việt Nam.

TAY “CÒ” GIỎI… CHÉM GIÓ

Trong một lần tiếp xúc với phóng viên, “cò” Phi liên tục khoa chân, múa tay kể về mức độ hoành tráng của các món hàng do mình sở hữu.

Trình độ của hai tuyển thủ Việt kiều chở mức trung bình

Dù Michal Nguyễn chỉ là một cầu thủcó năng lực trung bình tại CH Czech, thi đấu cho CLB Banik Most đứng áp chót BXH giải hạng Nhất nhưng qua miêu tả của “cò” Phi thì: “ Michal là trụ cột của CLB Banik Most, đội bóng sắp tới có thể lên thi đấu tại giải Ngoại hạng của CH Czech.

Cậu ấy đang được các CLB hàng đầu của CH Czech quan tâm nhưng có lẽ sẽ từ chối để gia nhập một đội bóng ở Bundesliga, Premier League. Giá chuyển nhượng sẽ không hề nhỏ.”

Về mức lương mà Michal Nguyễn đang hưởng tại CLB Banik Most, nhà môi giới này quả quyết: “ Mỗi tháng vài ngàn USD là bình thường”. Tuy nhiên, chính Michal Nguyễn tâm sự với các đồng đội ở ĐT Việt Nam rằng, số tiền mà anh nhận được từ CLB chủ quản chỉ khoảng 400USD/ tháng, tức là chưa đến 10 triệu đồng.

Màn “chém gió” của “cò” Phi xem ra đã đi quá đà và dường như sau nhiều năm chuyển sang Đức định cư đã khiến ông quên mất rằng Việt Nam quê hương mình đang là một trong những quốc gia chứng kiến tốc độ phát triển Internet đứng đu thế giới.

Chỉ cần một vài thao tác tìm kiếm đơn giản. bất kì ai cũng có thể biết được cụ thể về thành tích, tiểu sử thm chí, mức giá chuyển nhượng dự đoán của Michal.

“Cò” Phi quá chủ quan khi về Việt Nam làm ăn và đã tự chuốc lấy hàng loạt thất bại. Mạc Hồng Quân, Michal Nguyễn sau khi tựtrải nghiệm về bóng đá Việt Nam đã cùng đưa ra quyết định: “chỉ nghe những lời “cò” nói bằng…một tai”.  


Theo BĐ&CS

Bình luận
vtcnews.vn