Ai đủ sức làm Alex Ferguson 'nuốt lời'?

Thể thaoThứ Ba, 28/08/2012 12:00:00 +07:00

(VTC News)- HLV trưởng Alex Ferguson đã tuyên bố cách đây không lâu rằng ông sẽ không đưa thêm bất cứ tân binh nào về Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng mùa hè

(VTC News)- HLV trưởng Alex Ferguson đã tuyên bố cách đây không lâu rằng ông sẽ không đưa thêm bất cứ tân binh nào về Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Nhưng màn trình diễn của Dembele trong trận đấu giữa MU và Fulham mới đây có thể sẽ khiến ông phải suy nghĩ lại.
Trong cả 2 trận đấu đầu tiên của mùa giải mới, hàng tiền vệ của MU, đặc biệt là các tiền vệ trung tâm đã bị chỉ trích thậm tệ do phong độ thi đấu kém cỏi của mình. Vậy nên, ông già gân đang rất muốn tăng cường thêm sức mạnh cho tuyến giữa của Quỷ đỏ bằng cách bổ sung thêm 1 tiền vệ trung tâm nữa.
Cái tên mới nhất vừa lọt vào tầm ngắm của MU không phải ai khác mà chính là ngôi sao người Bỉ Moussa Dembele của Fulham, người đã thi đấu rất xuất sắc trong cuộc đụng độ với MU hôm thứ 7 vừa rồi.
Sir Alex đang rất khát khao sở hữu Moussa Dembele 
"Dembele chính xác là những gì mà Manchester United đang cần" - 1 thành viên trong BLĐ Quỷ đỏ phát biểu trên Goal.com. "Cậu ấy đã làm lu mờ hoàn toàn hàng tiền vệ của MU bằng khả năng cầm trịch và đọc trận đấu hết sức tuyệt vời".
"Tuyến giữa của MU đang bộc lộ ra khá nhiều khuyết điểm, đặc biệt là khả năng kiểm soát bóng và phòng ngự từ xa. Trong bối cảnh Paul Scholes đã bước sang tuổi thứ 38 và Fletcher chưa thể trở lại do chấn thương, Dembele sẽ là 1 sự bổ sung tuyệt vời ở khu vực trung tuyến, nơi được coi là điểm yếu lớn nhất của MU trong suốt mùa giải vừa qua".
Tuy nhiên, mức giá 15 triệu bảng mà Fulham yêu cầu sẽ là trở ngại tương đối lớn với Sir Alex sau khi ông đã dốc cạn hầu bao để đem về Robin Van Persie từ Arsenal. Trong khi đó, chưa có dấu hiệu nào cho thấy các ông chủ Mỹ sẽ cung cấp thêm tiền để ngài "máy sấy tóc" tiếp tục mua sắm.
Dembele đã trải qua 2 mùa giải khá thành công trong màu áo Fulham với 7 bàn thắng ghi được sau 73 lần ra sân.


Ken MU
Bình luận
vtcnews.vn