Ai dám nói Nga, Qatar không xứng đăng cai World Cup?

Thể thaoThứ Sáu, 03/12/2010 02:05:00 +07:00

(VTC News) - Chúng ta hãy cùng xem những sân vận động đã, đang và sẽ được các nước chủ nhà World Cup xây dựng để chuẩn bị cho 2 sự kiện đáng nhớ đó.

(VTC News) - Nga và Qatar đã lần lượt giành quyền đăng cai World Cup 2018 và 2022. Chúng ta hãy cùng xem những sân vận động đã, đang và sẽ được các nước chủ nhà xây dựng để chuẩn bị cho 2 sự kiện đáng nhớ đó.


Sân Al Shamal của Qatar với thiết kế cách điệu hình con tàu của thương nhân Ba Tư.

Một trong những lí do giúp Nga và Qatar nhận được sự ủng hộ của FIFA trong chiến dịch đăng cai World Cup chính là nhờ một phần ở các sân vận động hoành tráng mà 2 quốc gia này hứa sẽ xây dựng để chuẩn bị cho giải đấu lớn nhất hành tinh.

Với Nga, dù World Cup còn 8 năm nữa mới khởi tranh nhưng họ đã giải quyết được một khối lượng công việc đồ sộ nhờ tận dụng tốt những sân vận động sẽ được đưa vào phục vụ tại Thế vận hội mùa đông Sochi 2014.

Hãy chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một vài sân bóng ở Nga

Kiến trúc độc đáo của sân Rostov.

Sân Spartak nằm trong số những SVĐ hiện đại nhất châu Âu hiện nay.

Sân Kaliningrad sẽ tổ chức các trận đấu tại vòng tứ kết và bán kết của World Cup 2018.

Thực tế cho thấy, những sân vận động của Anh tham gia cuộc đua này cũng không hề kém cạnh là bao so với đối thủ. Hơn nữa, họ lại còn có kinh nghiệm tổ chức các trận đấu đỉnh cao, và chất lượng mặt sân cũng như khán đài được cho là "đỉnh" nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.

Song, việc phái đoàn Anh chọn đưa vào một vài sân vận động mang dáng dấp "tỉnh lẻ" cũng đã làm ảnh hưởng ít nhiều đến quyết định của các thành viên FIFA. Hãy xem một vài sân bóng của Anh để thấy rõ sự yếu thế của họ.

Ashton Vale của Anh tới năm 2012 mới mở cửa vậy mà sức chứa cũng chỉ vỏn vẹn 30.000 người.

Sân Olympic quá chật chội để tổ chức các trận đấu tại World Cup.

White Hart Lane mới đang gây tranh cãi dữ dội ở London.

Sân Nottingham được lên kế hoạch xây dựng từ năm 2007 song vẫn chỉ là bản thảo trên giấy.

Những sân bóng cũ kỹ thế này liệu có gây ấn tượng với FIFA?

Những công trình kiến trúc tuyệt vời ở Qatar

Về phần nước chủ nhà của World Cup 2022, họ đã thuyết phục được các thành viên FIFA khi hứa hẹn xây dựng những SVĐ không chỉ đẹp, tiện nghi mà còn giúp các cầu thủ thi đấu thoải mái trong cái nắng nóng của mùa hè sa mạc.

Thật sự, chỉ cần nhìn qua những đồ án đầy tham vọng đó thôi, bất cứ ai cũng sẵn lòng trao cơ hội cho một đất nước mến khách và vô cùng hào phòng như Qatar.


Tổ hợp Al Wakrah bao gồm sân vận động, cung thể thao dưới nước,trung tâm thương mại và khu Spa.

Sân Al Khor với thiết kế mãn nhãn nằm ở phía Tây Bắc của Qatar, sức chứa 45.000 chỗ ngồi.

Sân Al Shamal với thiết kế cách điệu hình con tàu của thương nhân Ba Tư.

Sân Al-Rayyan cũng sẽ được tăng sức chứa lên gấp đôi.

Hình ảnh các SVĐ của hai nước chủ nhà World Cup


Nhạc Dương
Bình luận
vtcnews.vn