Ai chơi đầu xuất chúng hơn Ronaldo?

Thể thaoThứ Năm, 14/02/2013 09:00:00 +07:00

(VTC News) - Ronaldo đã rất nhiều lần ghi bàn thắng bằng đầu, đêm qua anh lại có 1 pha lập công như vậy vào lưới MU, nhưng anh không phải là người giỏi nhất

(VTC News) - Ronaldo đã rất nhiều lần ghi bàn thắng bằng đầu, đêm qua anh lại có 1 pha lập công như vậy vào lưới MU, nhưng trong mắt cựu danh thủ Arsenal, Martin Keown, anh không phải là người giỏi nhất khi không chiến.


Là thành tiên trong bộ tứ vệ lừng danh của Arsenal trong thập niên 90, Martin Keown đã từng chạm trán với rất nhiều cao thủ đánh đầu. Vì lẽ, dù Ronaldo đã từng có không ít những bàn thắng từ những tình không chiến nhưng cựu danh thủ của The Gunners vẫn không xếp anh vào số những người giỏi nhất.
Theo lập luận của Keown, sở dĩ CR7 ghi được bàn thắng từ những pha không chiến là vì khả năng di chuyển thông minh, chứ không phải nằm ở kỹ năng đánh đầu. Khi đội bóng bị dẫn trước và buộc phải sử dụng những pha treo bóng bổng thì chân sút 28 tuổi sẽ rất khó giải quyết tình hình.
Luận về điểm này, Martin Keown đánh giá Ronaldo hoàn toàn dưới tài 5 ngôi sao sau đây:
Duncan Ferguson luôn bật rất cao ở những tình huống bóng bổng 

1. Duncan Ferguson - Everton, Newcastle: 77 bàn/269 trận
Đến từ Scotland, nơi bóng đá truyền thống của những người Anglo-Saxon vẫn còn để lại dấu ấn đậm nét, Duncan Ferguson chính là đại diện tiêu biểu nhất cho thứ bóng đá này. Dáng vẻ mảnh khảnh có thể khiến nhiều hậu vệ lầm tưởng về cựu danh thủ của Everton, nhưng chỉ cần một pha bóng bổng, người đàn ông cao tới 1m93 này sẽ lập tức biết phải làm thế nào.
Thế mạnh của Les Ferdinand chính là những pha không chiến 

2. Les Ferdinand - QPR, Newcastle, Tottenham, West Ham, Leicester, Bolton, Reading: 170 bàn/416 trận
Không quá cao, nhưng cũng giống như Fabio Cannavaro, Les Ferdinand thường bật nhẩy muộn hơn 1 nhịp so với tất cả. Chính điều ấy giúp cựu tiền đạo của đội tuyển Anh thường ít bị theo kèm. Anh luôn bật có điểm dừng cố định ở trên không, trước khi quyết định đánh đầu.
Đánh đầu đã trở thành bản năng của David Speedie 

3. David Speedie - Chelsea, Coventry, Liverpool, Blackburn, Southampton, Leicester: 121 bàn/376 trận
Chỉ cao 1m70 nhưng Speedie lại biết cách biến nhược điểm ấy của ông thành vũ khí lợi hại. Cực mạnh trong những pha di chuyển cắt mặt và đánh đầu về phía góc xa, sở trường của cựu danh thủ người Scotland chính là những pha bóng ở tầm ngang ngực những trung vệ cao lớn. Bản thân Keown cũng phải thốt lên: "Tôi ước gì anh ta cao thêm 10cm nữa để có thể dễ dàng theo kèm".
Cao lớn và cực kỳ mạnh mẽ, đó là Andy Carroll 

4. Andy Carroll - Newcastle, Liverpool, West Ham: 39 bàn/136 trận
Tung hoành trong màu áo Newcastle bởi những pha bóng ghi bàn đúng kiểu Anh, Andy Carroll khiến rất nhiều trung vệ của Premier League hiện nay phải nể sợ bởi sức mạnh khủng khiếp của anh. Như Keown đã từng miêu tả, nếu Carroll đã chọn đúng điểm rơi của bóng thì không gì có thể ngăn cản cậu ta đánh đầu.
Rất khó cản Marouane Fellaini khi Everton treo bóng 

5. Marouane Fellaini - Everton: 24 bàn/127 trận
Chỉ là một tiền vệ trụ nhưng với chiều cao lý tưởng 1m94, Fellaini luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi xâm nhập vòng cấm để ghi bàn bằng đầu. Thường xuyên bật cao hơn tất cả, tiền vệ người Bỉ chính là một số 9 ảo trong bóng đá hiện nay.


Giả Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn