Ai Cập sơ tán 12.000 công dân tại Libya trong 11 ngày

Thế giớiThứ Hai, 11/08/2014 07:24:00 +07:00

Khoảng 12.000 công dân Ai Cập tại Libya đã được hồi hương thông qua các chuyến bay trực tiếp từ Ai Cập đến Tunisia và ngược lại trong 11 ngày vừa qua.

Theo Bộ trưởng Hàng không dân dụng Ai Cập Hossam Kamal, khoảng 12.000 công dân nước này tại Libya đã được hồi hương thông qua các chuyến bay trực tiếp từ Ai Cập đến Tunisia và ngược lại trong 11 ngày vừa qua.

46 máy bay Ai Cập đã được sử dụng để vận chuyển công dân nước này từ sân bay Djerba và Gebes của Tunisia, trước tình hình an ninh ở Libya tiếp tục xấu đi. 
Công dân Ai Cập từ Libya lũ lượt về nước qua cửa khẩu Salloum từ một tháng qua 
Bộ trưởng Hossam Kamal cho biết các chuyến bay giữa Ai Cập và Tunisia để đưa công dân tại Libya về nước đã kết thúc trong ngày 10/8, với hai chuyến bay cuối cùng mang theo khoảng 500 người Ai Cập.
Trước đó, Thống đốc tỉnh Matrouh, tỉnh giáp biên giới Libya, cho biết khoảng 50.000 người Ai Cập đã sơ tán về nước qua cửa khẩu biên giới Salloum trong tháng vừa qua.

Vietnam+
Bình luận
vtcnews.vn