Ai Cập mở cửa khẩu, cứu trợ người dân dải Gaza

Thế giớiChủ Nhật, 13/07/2014 04:37:00 +07:00

(VTC News) - Trong khi Israel liên tục pháo kích về Dải Gaza thì Ai Cập đã mở cửa khẩu để đưa người bị thương đi điều trị tại Ai Cập và đưa thuốc men vào.

(VTC News) - Trong khi Israel liên tục pháo kích về dải Gaza thì Ai Cập đã mở cửa khẩu để đưa người bị thương đi điều trị tại Ai Cập và đưa thuốc men vào.

Ngày 12/7, Ai Cập đã mở cửa khẩu Rafah, sau khi cửa khẩu này gần như đóng cửa suốt từ tháng 7/2013, nhằm cho phép xe cứu thương chở người bị thương ở dải Gaza đi điều trị tại Ai Cập và thông quan 500 tấn lương thực, thuốc chữa bệnh vào dải Gaza.

Đến nay, Israel vẫn để ngỏ khả năng mở một cuộc tấn công trên bộ vào dải Gaza, bất chấp sức ép của quốc tế yêu cầu thương lượng về một lệnh ngừng bắn.

Israel pháo kích vào Dải Gaza 

Trong khi đó, truyền thông khu vực ngày 12/7 cho biết nhóm thánh chiến Ansar Bayt al-Maqdis (Người ủng hộ Jerusalem) có trụ sở tại Bán đảo Sinai của Ai Cập đã bắn 5 quả rocket sang khu định cư Netzarim của Israel.

Nhóm phiến quân nói trên cho biết vụ tấn công bằng rocket này là nhằm "ủng hộ nhân dân chúng tôi tại dải Gaza".

Kể từ cuộc chính biến lật đổ chính quyền của Tổng thống Mohamed Morsi vào mùa Hè năm ngoái, nhóm Ansar Bayt al-Maqdis có quan hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda đã tiến hành hàng loạt vụ tấn công và đánh bom nhằm vào quân đội và cảnh sát Ai Cập.

Mới đây, lực lượng này đã bị chính quyền Ai Cập và nhiều nước liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Trong những ngày qua, không quân Israel đã oanh kích 1000 mục tiêu ở Dải Gaza, làm ít nhất 157 người Palestine, chủ yếu là dân thường, thiệt mạng, hàng trăm người bị thương và hàng trăm ngôi nhà bị phá hủy.

Tùng Đinh
(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn