Afghanistan: Hàng loạt tòa nhà chính quyền bị đánh bom

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 29/07/2011 10:43:00 +07:00

(VTC News) - Hôm qua, tỉnh Uruzgan liên tiếp xảy ra nhiều vụ đánh bom nhằm vào văn phòng Chủ tịch tỉnh, đài truyền hình địa phương và tòa nhà Cục cảnh sát.

(VTC News) - Chiều hôm qua (28/7), thủ phủ Tilin Kurt tỉnh Uruzgan miền trung Afghanistan liên tiếp xảy ra nhiều vụ đánh bom và nổ súng khiến 25 người chết và 35 người bị thương.

Khoảng 17h chiều hôm qua theo giờ địa phương, phát ngôn viên tỉnh Uruzgan Muda Sylhet cho biết, sau hơn 4 tiếng đồng hồ giằng co, cảnh sát đã kiểm soát được tình hình. Ngoài ra, buổi chiều cùng ngày, thủ phủ Tilin Kurt liên tiếp xảy ra 7 vụ đánh bom; trong đó, 3 vụ đánh bom đầu tiên lần lượt nhằm vào văn phòng làm việc của Chủ tịch tỉnh, đài truyền hình địa phương và tòa nhà Cục cảnh sát.

Người chết bao gồm 5 phần tử vũ trang, người bị thương đa số là dân thường.

Afghanistan liên tiếp xảy ra nhiều vụ đánh bom và nổ súng 

Trước đó, một quan chức giấu tên cho biết, buổi chiều cùng ngày, Tilin Kurt liên tiếp xảy ra nhiều vụ đánh bom. Sau khi xảy ra vụ việc, một nhóm phần tử vũ trang đã tấn công cục cảnh sát địa phương, hơn nữa đọ súng với cảnh sát.

Taliban Afghanistan đã tuyên bố 6 phần tử Taliban phát động cuộc tấn công nhằm vào cơ quan chính quyền địa phương, gây nên tổn thất nghiêm trọng cho quân đội Afghanistan và quân đội nước ngoài đóng tại Afghanistan.

Ahmad Wali Karzai - em trai Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai 

Tỉnh Uruzgan nằm ở phía nam miền trung Afghanistan, cách thủ đô Afghanistan Kabul khoảng 370 km, gần tỉnh Kandahar và tỉnh Helmand, là địa bàn hoạt động của Taliban Afghanistan.

Gần đây, ở Afghanistan liên tục xảy ra nhiều vụ tấn công nhằm vào chính phủ. Ngày 12/7, ông Ahmad Wali Karzai - em trai cùng cha khác mẹ với Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai, Chủ tịch hội đồng tỉnh Kandahar - đã bị ám sát tại nhà riêng ở Kandahar. Tối ngày 17/7, Hashim Muhammad Khan - cố vấn cấp cao của Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai và nghị sĩ quốc hội Vartan Valle bị ám sát tại thủ đô Kabul. Ngày 27, văn phòng chính quyền thành phố Kandahar tỉnh Kandahar bị tấn công tự sát, chủ tịch thành phố Hamidi chết trong vụ tấn công này.

Taliban Afghanistan đã tuyên bố gây nên 3 vụ tấn công nêu trên.

Sáng Nguyễn(Theo Sina)


Tra cứu kết quả tuyển sinh Đại học – Cao đẳng 2011nhanh nhất tại: http://diemthi.vtc.vn


Bình luận
vtcnews.vn