COVID-19 hoành hành, AFF Cup 2020 có thể phải dời sang năm sau

Bóng đá Việt NamThứ Hai, 27/07/2020 16:29:00 +07:00
(VTC News) -

AFF Cup 2020 khó diễn ra theo kế hoạch dự kiến vào cuối năm nay, do diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19.

Trong cuộc họp hôm nay (27/7), Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) bàn bạc phương án tổ chức AFF Cup 2020 trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Nhiều khả năng giải đấu sẽ không thể diễn ra như kế hoạch vào cuối năm nay. Do đó, phương án hoãn AFF Cup 2020 sang năm sau được đưa ra thảo luận.

“Với quyết tâm đảm bảo duy trì và tổ chức thành công giải đấu danh giá nhất khu vực, các thành viên Ban xử lý các tình huống khẩn cấp của AFF thống nhất sẽ tiếp tục nghiên cứu, thảo luận để tìm ra phương án tối ưu nhất”, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết. 

COVID-19 hoành hành, AFF Cup 2020 có thể phải dời sang năm sau - 1

Đội tuyển Việt Nam có thể không được bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á trong năm nay.

Theo kế hoạch ban đầu, AFF Cup 2020 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 11. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, phương án điều chỉnh thể thức giải đấu về phiên bản hai nước chủ nhà được tính đến. Dù vậy trong cuộc họp diễn ra tháng trước, LĐBĐ Đông Nam Á quyết định giữ nguyên thể thức áp dụng từ năm 2018, mỗi đội được thi đấu hai trận sân nhà, hai trận sân khách ở vòng bảng.

Phương án tổ chức AFF Cup 2020 vào cuối năm nay có thể khiến một số đội tuyển không có lực lượng mạnh nhất tham dự. Do mùa giải bóng đá châu Á bị kéo dài, các giải Thái Lan, Malaysia hay AFC Cup vẫn diễn ra vào giai đoạn tháng 11 và 12. Các CLB có quyền không nhường cầu thủ cho đội tuyển quốc gia bởi AFF Cup không rơi vào loạt trận quốc tế của FIFA.

Trong trường hợp phải lùi AFF Cup 2020 sang năm sau, LĐBĐ Đông Nam Á cũng phải tính toán thời điểm thích hợp do lịch trình thi đấu bóng đá quốc tế sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Nhiều sự kiện thể thao, bóng đá quốc tế, trong đó có Olympic Tokyo và EURO cũng bị đẩy sang năm 2021. 

Tiểu Cường
Bình luận
vtcnews.vn