AFF Cup 2018: Tuyển Việt Nam tranh đầu bảng với Malaysia, cảnh giác Myanmar

Thể thaoThứ Ba, 06/11/2018 11:33:00 +07:00

Malaysia và Myanmar sẽ là hai đối thủ chính của đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng AFF Cup 2018.

Tại AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số một, được xếp vào bảng A cùng Malaysia, Myanmar, Campuchia và Lào. Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ bắt đầu hành trình hướng tới trận chung kết bằng cuộc đối đầu với Lào vào ngày 8/11, nghỉ lượt thứ hai trước khi đấu lần lượt với Malaysia, Myanmar và Campuchia với mật độ 4 ngày 1 trận. 

Trong cuộc đua giành vé vào bán kết tại bảng A, Malaysia được đánh giá là đối thủ khó chơi nhất của đội tuyển Việt Nam. Bên cạnh đó, Myanmar với lợi thế sân nhà cũng có thể gây ra khó khăn cho Văn Quyết và đồng đội.

Malaysia

Kể từ sau chức vô địch AFF Cup 2010, đội tuyển Malaysia đi xuống rõ rệt dù vẫn 2 lần vào bán kết giải đấu vào các năm 2012 và 2014. Năm 2016, đội bóng có biệt danh Harimau Malaya (Những chú hổ Malaya) bị loại ngay từ vòng bảng với 1 trận thắng và 2 trận thua, trong đó có thất bại 0-1 trước đội tuyển Việt Nam.

aff cup 2018 tuyen viet nam tranh dau bang voi malaysia canh giac myanmar

 Trọng Hoàng (số 8) ghi bàn duy nhất giúp tuyển Việt Nam hạ Malaysia ở AFF cup 2016.

Đội tuyển Malaysia hiện tại đang trong giai đoạn tái thiết với nhiều gương mặt trẻ được đưa lên từ lứa cầu thủ U23 thi đấu thành công ở giải châu Á và ASIAD (đều giành quyền vào vòng loại trực tiếp) trong năm nay. 

HLV trưởng của Malaysia là ông Tan Cheng Hoe nhậm chức từ tháng 12/2017 và đây mới là lần thứ hai ông làm HLV trưởng của một đội bóng. Tuy nhiên trước đó ông đã có nhiều năm đồng hành với các đội tuyển Malaysia trong vai trò trợ lý. Vị HLV 50 tuổi không lạ gì đội tuyển Việt Nam khi từng có cơ hội đối đầu ở SEA Games năm 2009 và AFF Cup 2010.

Ông Tan Cheng Hoe tự nhận Malaysia là đội "chiếu dưới" ở bảng A nhưng Malaysia vẫn được xem là đối thủ khó chơi nhất đối với đội tuyển Việt Nam. Do đó, việc được thi đấu trên sân nhà là một lợi thế không nhỏ cho thầy trò HLV Park Hang Seo trong cuộc chạm trán nhà vô địch năm 2010.

Myanmar

Myanmar chưa bao giờ được coi là một đội bóng đáng gờm ở đấu trường khu vực. Đội bóng này mới 2 lần sắm vai ngựa ô và vượt qua vòng đấu bảng của AFF Cup. Thành tích của Myanmar trong năm 2018 là rất tệ khi họ thua 5 trong 6 trận đấu và chỉ ghi được 2 bàn thắng.

aff cup 2018 tuyen viet nam tranh dau bang voi malaysia canh giac myanmar

 Myanmar (áo đỏ) có thành tích giao hữu rất tệ trước thềm AFF Cup 2018.

Đội hình Myanmar hiện tại có nòng cốt là những cầu thủ U23, trong đó có nhiều gương mặt như Aung Thu, Yan Naing Oo từng dự U20 World Cup năm 2015. Họ được dẫn dắt bởi HLV Antoine Hey người Đức, cựu cầu thủ Schalke 04 và có kinh nghiệm cầm quân phong phú qua nhiều đội bóng châu Phi.

Theo nhận định của Fox Sports Asia, Myanmar chứ không phải Malaysia mới là đối thủ mà đội tuyển Việt Nam phải cảnh giác nhiều nhất ở vòng bảng. Một phần nguyên nhân là việc thầy trò HLV Park Hang Seo phải đối đầu với đội bóng này trên sân khách, nơi mà tuyển Việt Nam từng rất vất vả mới giành được 3 điểm ở AFF Cup 2016. 

Campuchia và Lào

Dù có những tiến bộ nhất định trong vài năm gần đây nhưng Campuchia và Lào vẫn chưa thể mơ đến việc giành quyền vào bán kết AFF Cup. Thậm chí ngay cả việc gây bất ngờ trước ba đối thủ còn lại của bảng đấu cũng là một mục tiêu không dễ với hai đội bóng này. So với Lào, Campuchia được đánh giá cao hơn chút ít. Trận thắng duy nhất của đội bóng có biệt danh "Những chiến binh Angkor" trong vòng hơn 1 năm qua chính là màn so tài với Lào tại Viêng Chăn. 

aff cup 2018 tuyen viet nam tranh dau bang voi malaysia canh giac myanmar (2) 3

 Honda chỉ trực tiếp chỉ đạo đội tuyển Campuchia 2 trận do bận thi đấu ở Australia.

Đội tuyển Việt Nam từng gặp khó khăn trước Campuchia trong trận đấu ở vòng loại Asian Cup năm ngoái. Tuy nhiên điều đó khó có thể lặp lại khi thầy trò HLV Park Hang Seo được tiếp đón đối thủ này trên sân Mỹ Đình, trong hoàn cảnh HLV trưởng của đội bạn là Keisuke Honda tạm thời vắng mặt. Trong khi đó cuộc đối đầu với Lào vào ngày 8/11 khá quan trọng với đội tuyển Việt Nam bởi đó là trận ra quân của thầy trò HLV Park Hang Seo. 

Dự đoán bảng A: Việt Nam, Malaysia giành quyền đi tiếp.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn