AFF Cup 2016: Văn Toàn vào top những ngôi sao đáng chờ đợi nhất

Thể thaoThứ Ba, 15/11/2016 14:52:00 +07:00

Những cái tên như Kiatisuk Senamuang, Noh Alam Shah, Lê Công Vinh hay Chanathip Songkrasin đã thuộc về thế hệ đi trước và năm 2016, người ta đang chờ đợi các cầu thủ trẻ hơn sẽ tỏa sáng rực rỡ.

Izwan Mahbud (Singapore) 

Mahbud là một tài năng thật sự và anh sẽ là chốt chặn đáng tin cậy của tuyển Singapore tại AFF Cup 2016. Thủ môn này trong 2 năm trở lại đây luôn nằm trong top những người gác đền hàng đầu của khu vực. 

cau-thu-dang-xem-1

 

Thậm chí, Mahbud từng được cựu HLV Man United, David Moyes nhòm ngó và có ý định mang anh về Real Sociadad. Tuy nhiên, rất tiếc là ông Moyes bị sa thải khi chưa kịp thực hiện vụ chuyển nhượng này. 

Nub Tola (Campuchia)

Campuchia nằm cùng bảng với Việt Nam và Nub Tola đang là niềm hy vọng lớn nhất của hàng thủ quốc gia này để chống chọi với lối chơi tấn công của các cầu thủ áo đỏ. 

Ngoài ra, cầu thủ 20 tuổi còn được đánh giá là một tiền đạo xuất sắc khi được xếp chơi cao nhất trên hàng công. Trong giải U19 năm 2013, Nub Tola đã thi đấu tuyệt vời ở vị trí tiền đạo (sở trường là trung vệ) mang về 3 bàn thắng cho đội nhà. 

Fareetz Hameed (Singapore)

Hậu vệ cánh phải 26 tuổi được mô tả là một người nhanh nhẹn, rất khỏe và có những pha băng lên thần tốc. Trong những trận đấu giao hữu gần đây, anh luôn là cầu thủ đá tốt nhất bên phía Singapore. 

Ngoài ra, Hameed còn được đánh giá cao bởi những quả tạt siêu hạng từ bên cánh. Anh thực sự là một mối đe dọa thực sự với các đối thủ. 

Nguyễn Văn Toàn (Việt Nam)

Xuất thân là một tiền đạo nhưng Văn Toàn cũng chơi rất hay mỗi khi được ra sân ở vị trí tiền vệ cánh. Sự đa năng của cầu thủ này giúp cho các HLV có thể thoải mái sắp xếp đội hình. 

cau-thu-dang-xem-3

 

Văn Toàn là cầu thủ cùng lứa với Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường và cũng được đào tạo bài bản ở Học viện bóng đá HAGL JMG.

Trước giải, Văn Toàn tâm sự rằng sẽ cần thêm thời gian để chơi ăn ý trở lại với Công Phượng sau 1 năm xa cách. Hi vọng, khi cả hai tìm được tiếng nói chung, đây sẽ là cặp đôi xuất sắc nhất không chỉ của tuyển Việt Nam hiện tại mà cả cho tương lai.

Hai cầu thủ này hiện đủ tuổi tham dự U22 Việt Nam đá SEA Games 2017.

Evan Dimas (Indonesia)

Cầu thủ hiếm hoi của Indonesia từng được tập huấn tại CLB Espanol ở Tây Ban Nha. Evan Dimas sau đó trở về và trở thành trụ cột của Indonesia. 

cau-thu-dang-xem-4

 Evan Dimas (6) là đại kình địch của lứa U19 Việt Nam

Anh ra mắt đội tuyển quốc gia trong trận đấu với Lào 2 năm trước và ghi được một bàn thắng đẹp mắt. Evan Dimas được đánh giá là một tiền vệ kỹ thuật, sáng tạo và vô cùng lợi hại với những pha dứt điểm. 

Mike Ott (Philippines)

Mike Ott hiện đang thuộc biên chế FC Nurnberg II tại giải Đức. Anh thi đấu ở vị trí tiền đạo và sẽ là một họng pháo thực sự của Phillipines. 

cau-thu-dang-xem-5

 

Cầu thủ này mới ra mắt đội tuyển quốc gia Phillipines trong trận thua 1-3 trước Bahrain. Anh vào sân thay người nhưng đã ngay lập tức ghi dấu ấn với một pha làm bàn 1 chạm đẳng cấp. 

Irfan Bachdim (Indonesia)

Cầu thủ được sinh ra tại Hà Lan nhưng đã chọn Indonesia là đội bóng để cống hiến. Năm 2014, anh đã bị chấn thương và phải nghỉ thi đấu dài hạn nhưng hiện tại, Irfan Bachdim đang ở trong thể trạng tốt nhất và sẵn sàng thi đấu. 

Irfan là cầu thủ ghi bàn thứ 2 vào lưới đội tuyển Việt Nam trong trận thua 2-3 mới đây trên sân Mỹ Đình.

Misagh Bahadoran (Philippines)

Cầu thủ mang một nửa dòng máu Phillipines và một nửa dòng máu Iran đang là một ngôi sao thực sự ở vị trí tiền vệ cánh. 

Anh cũng thường xuyên ghi được những bàn thắng đẳng cấp và quan trọng. Trong đó, có thể kể tới bàn thắng ở những phút cuối trong chiến thắng 2-1 của Philliones trước Kyrgyzstan. 

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn