AFF Cup 2016: Tuyển Việt Nam nể trọng Campuchia

Thể thaoThứ Năm, 24/11/2016 21:25:00 +07:00

Ở bảng B, AFF Cup 2016, dù thua cả hai trận đầu tiên, nhưng Campuchia đang gây nhiều ngạc nhiên khi liên tiếp chọc thủng lưới những đội mạnh hơn.

Sau 2 lượt trận bảng B, AFF Cup 2016, Campuchia đã thất bại 2-3 trước Malaysia và 1-3 trước chủ nhà Myanmar - những thất bại tối thiểu, khác nhiều so với các giải khu vực trước đây. Quan trọng nhất là những gì mà các tuyển thủ Campuchia thể hiện trong hai trận đấu đó, đã và đang khiến tuyển Việt Nam nể trọng đội bóng này.

que-ngoc-hai

 Quế Ngọc Hải trả lời phỏng vấn truyền thông (Ảnh: Hoàng Tùng)

Sau buổi tập chiều nay 24/11, trung vệ Quế Ngọc Hải chia sẻ: "Sau 2 chiến thắng khó khăn trước chủ nhà Myanmar vs Malaysia, toàn bộ các cầu thủ đang cảm thấy tự tin và thoải mái hơn cho những trận đấu tiếp theo. Trước mắt chúng tôi vẫn còn trận đấu nữa với Campuchia, và chúng tôi sẽ quyết tâm giành thêm một kết quả tốt nữa. Để từ đó có thể bước vào vòng bán kết với một tâm lý tự tin nhất".

"Nói là thế nhưng để chuẩn bị cho mọi trận đấu, điều cần chuẩn bị nhất với toàn bộ tuyển Việt Nam luôn luôn là tinh thần. Toàn đội phải luôn ra sân với tinh thần cao nhất và đặc biệt là sự tập trung.

Mọi người đều nói Campuchia yếu hơn Việt Nam, nhưng HLV Hữu Thắng và ban huấn luyện đã nói với chúng tôi rằng, mọi trận đấu ở giải lần này đều rất quan trọng".

Clip: Quế Ngọc Hải trả lời phỏng vấn 

Nói thêm về hai trận đấu đã qua của tuyển Việt Nam, cũng như mong muốn được gặp đội nào ở bán kết AFF Cup 2016, Ngọc Hải cho hay: "Ở trận đầu tiên gặp chủ nhà Myanmar, vì sức ép từ khán đài rất lớn nên tuyển Việt Nam chưa thể hiện được những gì tốt nhất.

Còn ở trận gặp Malaysia, do thời tiết quá nắng nóng nên tình trạng lặp lại ở hiệp 1. Sang hiệp 2 thì chúng tôi đã thi đấu mạch lạc hơn. Nhìn chung thì tôi hài lòng với lối chơi đã trình diễn của toàn đội".

que-ngoc-hai-tuyen-viet-nam

 Chiều 24/11, tuyển Việt Nam thư giãn cơ bắp và tinh thần sau khi đặt chân tới Nay Pyi Taw (Ảnh: Hoàng Tùng)

"Thực sự tôi rất xúc động sau khi tuyển Việt Nam chiến thắng trước Malaysia, và Myanmar nữa. Bởi tôi chưa thể quên được những trận thua trước Malaysia ở AFF Cup và Myanmar ở SEA Games".

"Nói về bán kết thì bây giờ thì tuyển Việt Nam có gặp ai cũng thế thôi, đều trong khu vực Đông Nam Á. Tất nhiên tôi muốn được đi tới trận đấu cuối cùng và giành thành tích cao tại giải. Vì thế, chúng tôi phải vượt qua tất cả các đội bóng.

Hiện tại ở bảng A chưa biết đội nào sẽ vào bán kết bên cạnh Thái Lan, nhưng cả ba đội Indonesia, Singapore và Phillipines đều có những lối chơi khó chịu khác nhau. Gặp ai thì ĐT Việt Nam vẫn phải ra sân với tinh thần và sự tập trung cao nhất".

Hoàng Tùng (từ Yangon)
Bình luận
vtcnews.vn