AFF Cup 2016 lượt 2: Chờ Việt Nam, Thái Lan giành vé vào bán kết

Thể thaoThứ Ba, 22/11/2016 10:56:00 +07:00

Vé vào bán kết của AFF Suzuki Cup 2016 đang chờ đợi những đội bóng giành lấy sau lượt thi đấu thú 2 của vòng bảng diễn ra vào 2 ngày 22 và 23/11.

Lịch thi đấu AFF Suzuki Cup lượt 2

Vong-dau-thu-2

 Lịch thi đấu AFF Cup 2016 ngày 22,23/11

 Cục diện bảng A: Thái Lan giành vé, Singapore gặp nguy? 

Vong-dau-thu-1

Bảng xếp hạng bảng A AFF Cup 2016 

Sẽ chẳng có ngạc nhiên nào ở vòng đấu thứ 2 của AFF Suzuki Cup 2016 nếu Thái Lan giành vé vào bán kết chỉ sau 2 lượt trận. Nhìn cái cách người Thái "hành hạ" Indonesia, người ta hoàn toàn bị thuyết phục bởi lối đá gắn kết mà họ đang thể hiện. 

Đối thủ đầu tiên đã xong. Trận thứ 2, Thái Lan sẽ gặp lại Singapore - đội bóng từng thua họ 1-2 tại kỳ AFF Cup năm 2014. 

Vong-dau-thu-2-4

Thái Lan sẽ thắng Singapore? 

Singapore của năm 2016 về lý thuyết không phải là một đội bóng mạnh. Họ không có nhiều ngôi sao và lối chơi đã không còn mạnh mẽ như những gì đội bóng này làm được trong giai đoạn 2008-2012. 

HLV Sundram của Singapore trước trận đấu đã khẳng định, Thái Lan là một đối thủ mạnh nhưng Singapore không hề e ngại và sẵn sàng đôi công. 

Vì vậy, người hâm mộ hoàn toàn có thể hy vọng Singapore - đội bóng đang ở vào thế chân tường (hòa đội bóng được đánh giá yếu nhất bảng Philippines) sẽ đá ngang ngửa với Thái Lan và tạo ra được điều bất ngờ. 

Clip: Thái Lan 4-2 Indonesia

Tuy nhiên, việc hàng phòng ngự già nua của Singapore với trung vệ Daniel Bennett đã bước sang tuổi 38 có thể kèm cặp được tiền đạo đang vào phom Teerasil Dangda được hay không mới là mấu chốt quyết định trận đấu này. 

Ở trận đấu thứ 2, Indonesia và Philippines có khả năng sẽ tạo ra một cuộc tranh tài hấp dẫn. Philippines không muốn là đội chủ nhà bị loại sớm và họ đang rất quyết tâm sau trận hòa trên thế thắng trước Singapore. 

Vong-dau-thu-2-6

 Mike Ott đang được kỳ vọng sẽ tỏa sáng

Đoàn quân hợp chủng quốc của HLV Dooley đang có được những cá nhân xuất sắc với đầu tầu là tiền đạo Mike Ott và dĩ nhiên, họ muốn giải quyết Indonesia sớm nhất và có thêm thời gian chuẩn bị đón tiếp Thái Lan. 

Indonesia của HLV Alred Riedl chắc hẳn là đội bóng đang rất lo lắng. Những lỗ hổng ở hàng thủ bị phơi bày trước Thái Lan sẽ phải được gia cố ngay lập tức. Basna - người mắc 2 sai lầm ở trận trước cần phải được thay thế. 

HLV người Áo có thể hy vọng phong độ ổn định của Boas Salossa sẽ giúp hàng công của Indonesia xuất sắc hơn.

Bên cạnh đó, Philippines dù được bổ sung nhiều nhưng có vẻ họ vẫn chưa đạt đến đẳng cấp của một đội bóng lớn - điều mà Indonesia có thừa trong thời gian qua. 

Dự đoán: Thái Lan 2-0 Singapore, Philippines 1-2 Indonesia

Cục diện bảng B: Thái Lan sắp gọi, Việt Nam có trả lời? 

Vong-dau-thu-3

 

Một vòng đầu mà mọi con mắt sẽ đổ dồn về cuộc đại chiến giữa Malaysia và Việt Nam. Hiện tại, 2 đội cùng có 3 điểm sau những chiến thắng nhọc nhằn. 

Malaysia bị bất ngờ trước "Messi Campuchia" và chút nữa phải ôm hận nếu như thủ quân Mohd Amri không xuất sắc. Tuy nhiên, "những chú hổ" không phải là tay vừa nếu họ thi đấu đúng phong độ. 

Chắc hẳn cựu HLV Toshiya Miura của Việt Nam là người nhớ rõ nhất cảm giác thất bại với trận thua 2-4 trước Malaysia 2 năm trước, đồng thời nhìn đội bạn cướp mất tấm vé vào trận chung kết. 

Vong-dau-thu-2-5

 Văn Quyết sẽ lại tiếp tục ghi bàn? 

Chiến thắng trước Myanmar khiến đội tuyển Việt Nam "trưng ra" khá nhiều lỗ hổng nơi hàng phòng ngự. Đình Luật, Ngọc Hải và cả Đình Đồng chưa thực ăn ý và vẫn mắc sai lầm. 

Hàng tiền vệ với Xuân Trường và Hoàng Thịnh cũng chưa có thấy sự chắc chắn cần thiết trong khi hàng công chỉ có Văn Toàn và đội trưởng Công Vinh thi đấu có nét. 

Chính vì thế, HLV Hữu Thắng cần phải thay đổi chiến thuật cũng như con người trước cuộc đại chiến với Malaysia và động viện tinh thần các học trò để có được một trận đấu thành công nữa.

Clip: Công Vinh trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh

ĐTQG Việt Nam tham dự AFF Suzuki Cup lần này là sự pha trộn giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Ở trận đấu với Myanmar, kinh nghiệm của Công Vinh, Thành Lương hay Trọng Hoàng đã giúp chúng ta chiến thắng. 

Và liệu ở trận đấu thứ hai trước Malaysia, sức trẻ của Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh hay Ngọc Hải có giúp chúng ta sớm giành vé vào vòng trong hay không? 

Trận đấu còn lại giữa đội chủ nhà Myanmar và Campuchia hoàn toàn có thể là một cuộc chiến không khoan nhượng khi cả 2 đều đã thua ở trận đầu tiên. 

Vong-dau-thu-2-7

 Campuchia có thể đứng vững trước Aung Thu (9) và các đồng đội?

Campuchia đã lột xác ở giải đấu này và khiến cho Malaysia toát mồ hôi hột trong trận đấu trước nhưng họ vẫn bị điểm yếu về thể lực và khó cạnh tranh trong 90 phút. 

Còn Myanmar, họ còn ở vào tình thế khó khăn hơn cả Philippines - đội đồng chủ nhà ở bảng A. Chính vì thế, Myanmar sẽ chơi "một mất một còn" ở trận này. Hy vọng Aung Thu sẽ tiếp tỏa sáng và đưa các đồng đội tới trận "chung kết" vòng bảng trong lượt thi đấu cuối cùng. 

Dự đoán: Việt Nam 2-2 Malaysia, Campuchia 1-3 Myanmar

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn