AFF Cup 2016: Công Phượng cần được cảm thông

Thể thaoThứ Bảy, 26/11/2016 09:18:00 +07:00

HLV Triệu Quang Hà đã chia sẻ dưới góc nhìn cảm thông khi ông cho rằng, những gì Công Phượng đã và đang trải qua có nét tương đồng với mình hồi mới được khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Trước màn trình diễn nhạt nhòa của Công Phượng ở trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia ngày 23/11 vừa qua, cựu tuyển thủ quốc gia Triệu Quang Hà tỏ ra không hề bất ngờ.

“Thực sự, tôi hơi tiếc nhưng không hề bất ngờ với việc Công Phượng thi đấu không tốt và có một trận đấu đáng quên trước đối thủ Malaysia. Tình cảnh của Phượng làm tôi nhớ lại quãng thời gian những ngày đầu khoác áo đội tuyển Việt Nam những năm 1994, 1995. Đó không phải là những giây phút hạnh phúc nhưng nó mãi là những kí ức không thể nào quên đối với tôi.

congphuong-10

 Công Phượng cần được cảm thông vào giai đoạn khó khăn này

Tôi lúc đó không nổi tiếng như Phượng bây giờ nhưng cứ hễ lúc nào được HLV tung vào sân dù ở cấp độ CLB Thể Công hay đội tuyển quốc gia thì bản thân cảm thấy rất nhiều áp lực. Phần trình diễn của tôi cũng không khá hơn Phượng bây giờ là mấy. Thế nên tôi rất hiểu và cảm thông trước tình cảnh mà Công Phượng đang phải đối mặt”.

Theo cựu HLV của CLB Hà Nội T&T và Thanh Hóa, sau quãng thời gian dự bị quá nhiều tại Nhật Bản cộng với áp lực, kỳ vọng lớn từ giới truyền thông và người hâm mộ đã khiến Công Phượng gặp phải những vấn đề về mặt tâm lý.

 
Dưới thời HLV Hữu Thắng hiện tại, Công Phượng chỉ là một phương án B và em chỉ được tung vào sân ở thời gian nửa cuối của hiệp 2.

HLV Triệu Quang Hà

HLV Quang Hà phân tích: “Thực sự, khó có thể đòi hỏi một cầu thủ mà cả năm dự bị dài ở CLB mà khi lên đội tuyển quốc gia thi đấu tốt. Bên cạnh đó, dưới thời HLV Hữu Thắng hiện tại, Phượng chỉ là một phương án B và em chỉ được tung vào sân ở thời gian nửa cuối của hiệp 2.

Không dễ để một cầu thủ mới lần đầu tham dự AFF Suzuki Cup 2016 có thể bắt kịp nhanh với giải đấu và nhịp độ trận đấu như những người đàn anh Thành Lương hay Công Vinh.

Công Phượng thường chỉ được tung vào sân khoảng nửa cuối hiệp 2. Thời điểm đó, bên đội thua hoặc cầu hòa, họ sẽ chơi chậm còn đội muốn thắng sẽ phải đá nhanh.

Vì thế, việc cầu thủ trẻ tự có thể điều tiết được lối chơi phù hợp là điều quá khó. Điều này không một thầy nào dạy được mà quan trọng là qua thời gian thi đấu, tự bản thân các cầu thủ sẽ rút ra được những kiến thức, kinh nghiệm để điều tiết lối chơi cho phù hợp.

Công Phượng có màn trình diễn không tốt ở trận Việt Nam vs Malaysia 

Quãng thời gian đầu mới khoác áo đội tuyển tôi cũng rơi trường hợp giống Phượng. Được ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia là cả một sự tự hào và hạnh phúc. Lúc đố, tôi tự dặn bản thân phải đá nhiệt tình, xông xáo để làm sao chứng tỏ được tài năng.

Tuy nhiên, có lẽ cũng giống như Phượng, lối chơi mà tôi tự định hình như vậy sẽ tự tạo cho bản thân sức ép và bị khớp so với lối chung của toàn đội, dẫn tới việc thi đấu lạc lõng và không hiệu quả. Nhưng dần theo thời gian, với sự giúp đỡ của HLV và các đồng đội, tôi đã đúc kết được thêm những kinh nghiệm, kĩ năng xử lý tình huống nên mọi thứ dần đi theo quỹ đạo tích cực”.

Clip: Công Phượng hồn nhiên chơi thử thách tung chai nước

HLV Triệu Quang Hà cho rằng, vấn đề lớn nhất của Công Phượng nằm ở khâu tâm lý và cách tốt nhất để cầu thủ Nghệ An vượt qua được khó khăn chính việc giải phóng áp lực.

“Tôi đánh giá rất cao tài năng của Công Phượng và tôi tin rằng Phượng sẽ sớm biết cách để rũ bỏ những áp lực tâm lý đè nặng lên đôi chân. Tôi nghĩ là ở thời điểm này Phượng nên bỏ ngoài tai tất cả những ý kiến, những lời chê bai của giới truyền thông mà hãy tập trung tối đa vào việc tập luyện.

Chỉ khi Phượng có được tâm lý thoải moái, đầu óc không vướng bận vào những chuyện ngoài chuyên môn thì em mới nhanh chóng tìm lại được phong độ tốt.

Do Phượng dự bị quá nhiều nên em cần được trao cơ hội ra sân nhiều hơn. Tôi nghĩ HLV Hữu Thắng sẽ có cách để Phượng giải tỏa được tâm lí đồng thời kích thích sự nỗ lực, quyết tâm và tạo cơ hội cho Phượng được thi đấu nhiều hơn”.

(Nguồn: Thể Thao Văn Hóa)
Bình luận
vtcnews.vn