AFF Cup 2014: Việt Nam may mắn tránh được Thái Lan

Thể thaoThứ Ba, 05/08/2014 03:28:00 +07:00

(VTC News)- Việt Nam chỉ phải gặp Philippines và Indonesia ở vòng bảng AFF Cup 2014 trong khi bảng B gần như là bảng tử thần với Singapore, Malaysia và Thái Lan

(VTC News)- Việt Nam chỉ phải gặp Philippines và Indonesia ở vòng bảng AFF Cup 2014 trong khi bảng B gần như là bảng tử thần với Singapore, Malaysia và Thái Lan.

Trong buổi lễ bốc thăm vừa kết thúc cách đây ít phút, tuyển Việt Nam đã tránh được bảng tử thần khi rơi vào bảng A cùng hai đối thủ quen thuộc là Philippines và Indonesia.
 Lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2014 (Ảnh: Quang Minh)
Đây là kết quả được làm hài lòng người hâm mộ Việt Nam bởi đây là hai đối thủ mà tuyển Việt Nam vẫn thường xuyên giành được thắng lợi mỗi khi đối đầu trực tiếp. Dù tại AFF Cup 2012, chính Philippines là đội đã loại Việt Nam ngay từ vòng bảng sau thắng lợi 1-0 bằng bàn thắng duy nhất của Caligdong song ở thời điểm hiện tại, tuyển Philippines không còn chơi thứ bóng đá khó chịu như trước nữa.

Indonesia hiện cũng đang trong quá trình trẻ hóa lực lượng dưới thời tân HLV trưởng Alfred Riedl, người đã trở nên quá quen mặt với bóng đá Đông Nam Á. Dù đặt mục tiêu vô địch song cái dớp "vua về nhì" khó mà dễ dàng rời bỏ ông thầy người Áo.
Kết quả bốc thăm vòng bảng AFF Cup 2014
Khá ngạc nhiên khi sau lễ bốc thăm, tiền đạo Lê Công Vinh cho rằng đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng tử thần bởi Philippines hiện đang đứng đầu Đông Nam Á, còn Indonesia vẫn luôn biết gây khó khăn cho đoàn quân đỏ bất cứ khi nào gặp nhau.

Đưa ra ý kiến tương tự, HLV Avramovic của Myanmar chia sẻ rằng trình độ các đội bóng trong khu vực không cách nhau quá xa và ngay cả Myanmar, dù phải thi đấu vòng loại, vẫn sẵn sàng chấp nhận mọi đối thủ tại AFF Cup 2014.

Thể thức bốc thăm cụ thể:
Bảng A: Việt Nam; 1 đội ở nhóm 1; 1 đội ở nhóm 2; đội nhất ở vòng loại
Bảng B: Singapore; 1 đội ở nhóm 1; 1 đội ở nhóm 2; đội nhì ở vòng loại

Cách phân các đội trong nhóm hạt giống

Nhóm 1: Malaysia (vô địch VCK năm 2010, vào bán kết VCK năm 2012) và Philippines (vào bán kết 2 VCK liên tiếp 2010 và 2012)
Nhóm 2: Thái Lan (Á quân VCK năm 2012, bị loại ở vòng bảng VCK năm 2010), Indonesia (Á quân VCK năm 2010, bị loại ở vòng bảng VCK năm 2012)

Nhóm 3: Đội nhất và đội nhì tại vòng loại.

Nhạc Dương

Bình luận
vtcnews.vn