AFC đổi thể thức bốc thăm Asian Cup, tuyển Việt Nam gặp khó

Bóng đá Việt NamThứ Hai, 03/04/2023 13:56:00 +07:00
(VTC News) -

LĐBĐ châu Á (AFC) công bố nguyên tắc bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu VCK Asian Cup 2023 với sự điều chỉnh về cách phân loại hạt giống.

Đội tuyển Việt Nam được xếp trong nhóm hạt giống số 3 cùng các đội tuyển có thứ hạng từ 13 đến 18 châu Á. Việc phân nhóm hạt giống của Asian Cup 2023 được thực hiện dựa trên bảng xếp hạng FIFA ở đợt cập nhật mới nhất trước lễ bốc thăm (dự kiến diễn ra vào tháng 5/2023).

Thể thức phân loại hạt giống của AFC không giống với kỳ Asian Cup cách đây 4 năm. Khi đó, 12 đội tuyển giành quyền vào vòng loại thứ ba World Cup khu vực châu Á được xếp ở 2 nhóm hạt giống đầu tiên (theo thứ tự trên bảng xếp hạng FIFA). Nếu áp dụng cách cũ, đội tuyển Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 2. Tuy nhiên, AFC thay đổi khiến đội tuyển Việt Nam gặp bất lợi.

AFC đổi thể thức bốc thăm Asian Cup, tuyển Việt Nam gặp khó - 1

Đội tuyển Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 3 của Asian Cup 2024.

Theo kế hoạch, FIFA cập nhật BXH vào ngày 6/4. Ngay sau đó, AFC sẽ công bố danh sách hạt giống chính thức. Dù vậy, ngay từ thời điểm này, LĐBĐ Việt Nam xác định đội nhà chắc chắn nằm trong nhóm hạt giống số 2.

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam xếp hạng 17 châu Á. Việc thi đấu giao hữu để lọt vào top 12 là bất khả thi. Khoảng cách với các đội xếp dưới cũng đủ lớn. Vì thế, tuyển Việt Nam chắc chắn nằm trong nhóm số 3 với các đội: Bahrain (hạng 13 châu Á), Syria (hạng 14 châu Á), Palestine (hạng 15 châu Á), Kyrgyzstan (hạng 16 châu Á) và Lebanon (hạng 18 châu Á).

Việt Nam cũng là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt trong nhóm hạt giống số 3. Các đội tuyển cùng khu vực còn lại gồm Thái Lan, Malaysia và Indonesia nằm ở nhóm hạt giống số 4.

Asian Cup có 24 đội tuyển tham gia tranh tài. Các đội được chia vào 6 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm xếp hạng. Hai đội nhất, nhì tại mỗi bảng và 4 đội thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng 16 đội (vòng 1/8).VCK Asian Cup 2023 sẽ diễn ra tại Qatar từ 12/1 đến 10/2/2024. Thành tích tốt nhất của tuyển Việt Nam là lọt vào tứ kết năm 2019 dưới thời HLV Park Hang Seo.

Hà An
Bình luận
vtcnews.vn