'A yêu cầu Park Shi Hoo dùng bao cao su khi quan hệ'

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 14/03/2013 01:29:00 +07:00

Nhiều thông tin quan trọng vừa được diễn viên K tiết lộ trong một bài phỏng vấn.

Nhiều thông tin quan trọng vừa được diễn viên K tiết lộ trong một bài phỏng vấn. Như: người tố cáo A đã yêu cầu Park Shi Hoo đeo bao cao su và cô cũng hoàn toàn tỉnh táo trong suốt cuộc quan hệ.

Vụ "Park Shi Hoo cưỡng dâm" gây xôn xao dư luận trong những ngày gần đây, nhưng sự việc vẫn chưa được làm sáng tỏ. Thêm vào đó, những thông tin trái chiều gây bối rối trong dư luận, đặc biệt với những người yêu mến tài tử Alice phố Cheongdamdong.

A và Park Shi Hoo đều chịu thẩm vấn có sử dụng máy phát hiện nói dối trong ngày 13/3. A đeo khẩu trang để tránh lộ mặt trước báo giới. 
Hôm 13/3, K, nhân vật thứ ba trong scandal lần này đã có buổi trả lời phỏng vấn độc quyền với tờ Newsis để chia sẻ những thông tin anh biết được trong đêm xảy ra vụ việc, 14/2.

Diễn viên này cho biết, kể từ sau khi rắc rối xảy ra, anh nhiều lần trò chuyện với Park Shi Hoo và biết thêm những góc khuất trong scandal trên: "Mặc dù các phương tiện truyền thông đưa ra những luồng thông tin khác nhau, nhưng từ đầu tới cuối, Park Shi Hoo luôn giữ vững lâp trường và giữ im lặng, chờ cảnh sát tìm ra sự thật".

Trọn vẹn bài phỏng vấn được chia sẻ dưới đây:

- Trong đêm xảy ra sự việc (14/2), địa điểm gặp gỡ của 3 người đã bị đổi sang một quán bar ở Cheongdamdong. Nhiều ý kiến cho rằng việc này nhằm mục đích chuốc cho A say. Anh nghĩ sao về điều đó?

Trong ngày xảy ra sự việc, tôi là người chủ động giới thiệu A với Park Shi Hoo.

Đó là ngày Valentine, có rất nhiều người đến quán cafe ban đầu chúng tôi chọn, vì thế cả nhóm chuyển tới một bar ở Cheongdamdong, nơi đó có phòng riêng và không bị ai nhòm ngó. Park Shi Hoo cũng không phải ngại vì những ánh mắt tò mò khác.

- Park Shi Hoo vốn không biết uống rượu, anh thậm chí không uống chút nào, vậy chỉ có mình A uống?

Park Shi Hoo trước nay rất ít rượu bia, tôi hôm đó không khỏe nên cũng quyết định không uống. A là người duy nhất uống, cô ấy uống khá nhiều. Không khí hôm đó rất vui, cô ấy còn đòi chơi trò uống rượu với Shi Hoo, khiến anh ấy không thể khước từ. Cuối cùng anh ấy làm vài ly và chếnh choáng, tôi cũng chụp vài bức ảnh thời điểm đó.

- Khi 3 người rời bar, tại sao anh không về nhà mà lại tới căn hộ của Park Shi Hoo? Liệu đây có phải âm mưu từ đầu của anh và Park Shi Hoo?

Như tôi đã nói, không khí ở bar hôm đó rất vui. Chúng tôi thậm chí muốn đi đâu uống tiếp, nhưng lúc đó đã quá muộn. A đã uống say, nên thật khó để cô ấy một mình đi taxi về nhà ở Sangam-dong. Nhà của Park Shi Hoo chỉ cách đó có 5 phút đi xe, vì thế chúng tôi quyết định sẽ về nhà anh ấy uống tiếp. Tôi lái xe bởi là người duy nhất không uống, Park Shi Hoo ngồi cạnh chỉ đường, còn A ngồi ghế sau.

- Khi A rời quán bar, cô ấy có thể đi xuống cầu thang rất tỉnh táo, nhưng khi ra khỏi xe của Park Shi Hoo, cô ấy không thể bước đi bình thường và được anh cõng. Tại sao?

Về điều này, cả tôi và Park Shi Hoo đều không hiểu nổi. Chúng tôi thực sự lúng túng.

- A nói rằng mình đã bị anh ấy cưỡng hiếp hai lần trong khi cô ấy mất ý thức, và anh cũng sàm sỡ cô ấy. Vậy mọi việc diễn ra thế nào khi 3 người vào nhà Park Shi Hoo?

Ban đầu chúng tôi định tới nhà Park Shi Hoo uống tiếp, nhưng khi ra khỏi xe, A đã rất say, cô ấy còn nôn trong thang máy. Điều này không được ghi lại trong CCTV, nhưng bảo vệ tòa nhà có thể xác thực.

Một số bài báo nói tôi cởi áo của A để lau vết nôn trên người cô ấy, nhưng đó không phải sự thực. Bất cứ ai say cũng đều tỉnh táo hơn sau khi nôn. A thậm chỉ đã tự mình vào phòng tắm để thay đồ, sau đó mới lên giường.

- Trong đoạn tin nhắn trên Kakao Talk giữa anh và A cho thấy ba người đã cùng lên giường, nhưng vì nơi đó quá chật chội nên anh ra khòng khách. Điều này thì sao?

Đó chỉ là cách để tôi đùa A mà thôi. Tôi chỉ muốn làm cho cô ấy thoải mái hơn. Những cuộc trò chuyện trên Kakao Talk hoàn toàn chỉ là trao đổi vui, không có nhiều ý nghĩa.

Không khí ở bar đêm đó rất vui, tôi nghĩ rằng nên để A và Park Shi Hoo có sự riêng tư nên quyết định sang phòng khách.

Hoàn toàn không có chuyện sex tập thể, hay tôi đã sàm sỡ cô ấy.

- Vậy điều gì đã xảy ra khi Park Shi Hoo và A ở riêng một phòng?

Điều này chỉ hai người họ biết được. Nhưng theo logic, bạn cũng có thể thấy rõ.

Nếu A tỉnh táo, cô ấy hoàn toàn có thể từ chối đề nghị quan hệ tình dục của Park Shi Hoo.

Nếu A say và mất tri giác rồi bị anh ấy ép quan hệ, thì đó là cưỡng bức. Nếu anh ấy phải dùng đến sức mạnh, cơ thể cô ấy sẽ có những vết trầy xước, bầm tím. Nhưng mọi xét nghiệm cho thấy không hề có vết dấu nào.

A nói rằng cô ấy bị cưỡng bức trong tình trạng vô thức, nhưng Park Shi Hoo nói với tôi rằng A tỉnh táo, thậm chí rất "nhiệt tình" khi quan hệ. Tôi sẽ không nói rõ điều đó như thế nào, nhưng sau đó, A đề nghị Park Shi Hoo đeo bao cao su, họ quan hệ hai lần. Nếu A bị cưỡng hiếp khi say, sao cô ấy lại có phản ứng như vậy?

- Anh rời nhà Park Shi Hoo vào sáng sớm 15/2, trong khi A rời đi khoảng gần 15h. Không khí lúc đó thế nào?

Họ rất thân mật khi chia tay nhau, cả hai trao đổi số điện thoại. CCTV cho thấy A trông rất vui vẻ, hào hứng khi vào thang máy, cô ấy nghịch điện thoại và vuốt tóc. Nếu một người bị cưỡng hiếp, liệu có thể vui vẻ vậy không?

- Cảm xúc của Park Shi Hoo thế nào sau khi buộc tội cưỡng hiếp?

Anh ấy rất suy sụp vì đây là lần đầu tiên trải qua chuyện tồi tệ thế này. Mọi người đều lo lắng cho anh ấy và muốn giúp đỡ. Nhưng có quá nhiều những suy đoán vượt ra khỏi kiểm soát và khiến tình hình trở nên tồi tệ.

- Xung quanh việc thay đổi hãng luật, nhiều nguồn tin cho rằng hãng luật cũ là do công ty quản lý cũ giới thiệu, vì thế Park Shi Hoo tìm đối tác khác. Quan điểm của anh thế nào?

Park Shi Hoo tìm tới PURME vì đây là một hãng uy tín, ngoài ra không có lý do nào khác.

- Một số nguồn tin nói rằng Park Shi Hoo đã đề nghị tới 100 triệu won để hòa giải với A, nhưng cô ấy từ chối. Anh biết gì về điều này?

Đó là sự thật. Cả hai phía đều muốn dàn xếp cho yên, nhưng A đưa ra những yêu cầu không thể thực hiện được là "sống ở nước ngoài", và "Park Shi Hoo phải chịu trách nhiệm cho đến khi cô ấy 80 tuổi". Cuối cùng hai phía không thể đi đến một cái đích chung.

Đúng là có việc mẹ Park Shi Hoo đến gặp cha của A, nhưng báo giới đã không đưa ra những chi tiết đầy đủ, khiến dư luận hiểu rằng mẹ anh ấy cố gắng mua chuộc nhà bên kia và giải quyết mọi thứ bằng tiền.

- Thời gian gần đây, nhiều người xuất hiện với tư cách bạn thân của Park Shi Hoo trả lời phỏng vấn. Điều này thì sao?

Hoàn toàn không có, Park Shi Hoo trước sau không tâm sự với bất cứ ai về sự việc lần này. Cũng không có chuyện anh ấy để mắt tới A và muốn tiếp tục quan hệ với cô ấy.

Theo Ngôi sao.net

Bình luận
vtcnews.vn