Ả-rập Xê-út xem xét bỏ hình thức chém đầu nơi công cộng

Thế giớiThứ Ba, 12/03/2013 06:30:00 +07:00

Ả-rập Xê-út đang xem xét về khả năng bãi bỏ hình thức tử hình bằng cách chém đầu nơi công cộng đang được áp dụng tại vương quốc này.

Báo chí địa phương cho biết, Ủy ban bộ trưởng tại Ả-rập Xê-út đang xem xét về khả năng bãi bỏ hình thức tử hình bằng cách chém đầu nơi công cộng đang được áp dụng tại vương quốc này.

Theo nhật báo Al-Watan, ủy ban này bao gồm các đại diện thuộc Bộ Nội vụ và Bộ Y tế, Phòng công tố và Tổng giám thị các nhà tù đã đề xuất nên thay thế hình thức chém đầu bằng hình thức bắn súng.

Quảng trường Công lý là nơi tất cả các tội danh được Tòa án Hồi Giáo Ả-rập Xê-út phán quyết 

Theo luật lệ của vương quốc này, án tử hình được áp dụng mở rộng đối với tất cả các tội phạm liên quan đến giết người, cướp có vũ trang, hiếp dâm và buôn bán ma túy.

Thông thường việc thi hành án tử hình tại Ả-rập Xê-út được tiến hành bằng hình thức chém đầu ở nơi công cộng. Năm ngoái nước này đã tử hình 76 người so với 79 người năm 2011.

Chỉ tính từ đầu năm 2013 đến nay, đã có 15 phạm nhân bị xử tử bằng hình thức chém đầu.

TheoHàn Giang/An ninh thủ đô
Bình luận
vtcnews.vn