Á khôi sinh viên Hà Nội ủng hộ Bộ trưởng Thăng

Giáo dụcThứ Ba, 22/11/2011 03:29:00 +07:00

(VTC News) – Hoa khôi ĐH Nông Nghiệp Hà Nội, Á khôi sinh viên Hà Nội (Imiss) Trần Diệu Linh thường đi xe buýt. Cô ủng hộ Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng.

(VTC News) – Hoa khôi ĐH Nông Nghiệp Hà Nội, Á khôi sinh viên Hà Nội (Imiss) Trần Diệu Linh thường đi xe buýt. Cô ủng hộ Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng trong hoạt động chấn chỉnh những yếu kém của giao thông công cộng ở các thành phố lớn.









- Lý do nào khiến Linh thường xuyên chọn xe buýt để thăm gia đình, đi chơi với bạn bè  thay vì chọn một chiếc xe máy để cho việc di chuyển?

Linh chọn xe bus là phuơng tiện để đi lại đó là vì mình muốn tiết kiệm cho chính bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Đồng thời, đi xe buýt cũng là một cách để bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng cho đất nước.

Mỗi khi căng thẳng, ngồi trên xe bus nhìn ra bên ngoài, cảnh vật như đuợc thu nhỏ lại trước mắt Linh, được ngắm nhìn dòng người đang hối hả với những công việc của mình, Linh cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

 

 
- Văn hóa trên xe buýt theo bạn hiểu đơn giản là như thế nào?

Văn hoá xe bus theo Linh đó chính là việc thực hiện đúng và đầy đủ theo bản nội quy có ỏ trên tất cả những chiếc xe buýt. Đó là việc phải biết giữ ý thức nơi đông người, không chen lấn, xô đẩy nhau, không văng tục, chửi tục bừa bãi, hay đơn giản là việc nhường ghế cho cụ già... "Văn hoá xe buýt" sẽ phản ánh phần nào trình độ của một con người của một quốc gia.


Chiếm số lượng lớn trong thành phần những người đi xe buýt là sinh viên. Thế nhưng, một bộ phận không nhỏ lại có những hành vi và biểu hiện không mấy trí thức, văn hóa: gác chân lên ghế, ăn kẹo cao su, tùy tiện mở cửa kính khi xe đang bật điều hòa...

Điều đáng trách hơn là có những bạn trẻ khi thấy người già, em nhỏ hay người phụ nữ mang thai lên xe còn “giả vờ ngủ” để chuyển “quyền” nhường ghế sang cho người khác.

 
- Đi trên xe buýt cũng sẽ có rất nhiều thanh niên xấu, trước một cô gái xinh đẹp như Diệu Linh, nếu các thanh niên này có những hành động trêu ghẹo,đùa cợt lúc đó bạn sẽ xử lý ra sao?

Nếu Linh gặp phải tình huống như trên thì việc đầu tiên là Linh sẽ nhắc nhở những thanh niên này. Nếu họ vẫn tiếp tục có những hành động ấy thì Linh có thể nhờ sự can thiệp của bác phụ xe, hoặc yêu cầu những thanh niên này xuống xe vì đã cư xử thiếu văn minh nơi đông người.

- Cách đây không lâu trên mạng có một đoạn clip ghi lại cảnh một thanh niên van xin tên trộm trả lại ví, dù trong ví đó cũng chẳng có tiền. Cảm xúc của bạn khi xem những hình ảnh đó là gì?


Cảm xúc đầu tiên khi Linh được xem đoạn clip ấy đó chính là sự xót xa thương cảm cho người thanh niên không may mắn này, kèm theo đó là sự tức giận, bất bình.


Tình trạng trộm cắp ở các điểm xe bus không còn gì là xa lạ, nhất là đối với những người thường xuyên di chuyển bằng phương tiện này. Tuy nhiên, điều Linh muốn nói ở đây chính là thái độ của những  người  chứng kiến cảnh ngộ thương tâm này.


 
- Nếu trên xe buýt, bạn phát hiện ra một kẻ móc túi đang lộng hành, lúc đó bạn sẽ làm gì?

Nếu chứng kiến cảnh tượng ấy Linh nhất quyết sẽ không bỏ qua cho tên trộm, Linh sẽ hô thật to để mọi người đều biết và bắt tên trộm trả lại đồ cho người bị móc túi.


- Bạn có sợ tên móc túi đó sẽ nhớ mặt và trả thù không?


Linh không sợ bị tên móc túi nhớ mặt và trả thù vì việc làm của Linh là đúng và sẽ được mọi người ủng hộ. Nếu như chúng ta cứ lo sợ bị trả thù mà không dám lên tiếng thì đến khi nào mới hết những cảnh ngộ thương tâm như trên.


 
 
- Bạn suy nghĩ gì về những việc làm mạnh tay của tân Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng nhằm chấn chỉnh những yếu kém của giao thông công cộng ở các thành phố lớn và tuyên bố “mỗi tuần sẽ đi làm một ngày bằng xe buýt”.

Linh nghĩ rằng đó là một việc làm cần thiết và đáng được hoan nghênh. Lời nói và hành động cụ thể của Bộ trưởng đang rất được dư luận đồng tình và ủng hộ. Và điều mong chờ đầu tiên của người dân là từ việc người trong ngành làm gương đi xe buýt thì chất lượng phục vụ của phương tiện công cộng này sẽ tốt lên.


Trần Diệu Linh
Ngày sinh: 11-11-1989
Khoa:  Kinh tế &PTNT (Trường ĐH Nông Nghiệp HN)
Thành tich: Miss Áo Dài,  Miss Ứng Xử,   Hoa Khôi ĐH Nông Nghiệp Hà Nội 2011 - MISS HUA 2011, Miss Khả Ái và Á Khôi 1 Imiss Thăng Long


Phạm Thịnh(thực hiện)
Trang phục, Make up :Lan Mango

 
Bình luận
vtcnews.vn