Á khôi Nguyễn Thảo Vi: Danh hiệu này khiến tuổi 18 của mình không còn gì để nuối tiếc

Giáo dụcThứ Năm, 20/12/2018 18:00:00 +07:00

Cùng nghe những chia sẻ đầu tiên của Thảo Vi – Á khôi 2 cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2018

Ngày 16/12, cuộc thi "Hoa khôi sinh viên Việt Nam 2018" đã diễn ra trong không khí sôi động, vui tươi với sự tranh tài gây cấn của 45 thí sinh xinh đẹp, tài năng nhất đến từ các trường Đại học trên toàn quốc.

image001

 

Trải qua những màn tranh tài gây cấn, với sắc đẹp và tài năng - thí sinh Nguyễn Thảo Vi đã xuất sắc dành được ngôi vị Á khôi 2. Là một trong những thí sinh được đánh giá cao về nhan sắc và tài năng, Thảo Vi từng được dự đoán sẽ làm nên chuyện tại cuộc thi năm nay.

Trước danh hiệu Á khôi 2, tháng 10 vừa qua, Nguyễn Thảo Vi từng xuất sắc đạt danh hiệu Hoa khôi Sinh viên Nghệ An 2018.

Cùng lắng nghe những chia sẻ thú vị của cô nàng xinh đẹp và tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ Nguyễn Thảo Vi nhé!

image002

Chào Thảo Vi, chúc mừng bạn đã xuất sắc dành ngôi vị cao nhất cuộc thi Á khôi Sinh viên Việt Nam 2018. Cảm xúc của bạn lúc này thế nào? 

Mình vô cùng vui mừng và hạnh phúc khi có thể trở thành thí sinh may mắn đạt được danh hiệu Á khôi của cuộc thi. Hơn 2 tháng cuộc thi diễn ra, vượt qua hơn một nghìn thí sinh, mình cảm thấy những nỗ lực của mình bấy lâu nay đã được đền đáp.

- Trong quá trình tham gia các hoạt động của cuộc thi, bạn đã bao giờ nghĩ mình sẽ được xướng tên trong top 3 chung cuộc không?

Thực ra, ban đầu mình chỉ tham gia cuộc thi với tâm thế hết sức thoải mái, không hề đặt nặng vấn đề về giải thưởng và cũng chưa hề nghĩ sẽ đạt được bất kỳ danh hiệu nào. Do đó, lúc được gọi tên trong top 3, mình đã rất bất ngờ.

image003 4

 

- Là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi, bạn có gặp khó khăn gì trong hành trình chinh phục ngôi vị của mình không?

Có chứ. Khó khăn lớn nhất của mình là sự tự tin. Nhìn mình thế này thôi, thực chất, mình là người rất rụt rè và thiếu tự tin. Đặc biệt là khi vào vòng trong, xung quanh mình là những nữ sinh xinh đẹp và tài năng nhất Việt Nam, mình lại càng tự ti hơn nữa. Dẫu vậy, nhờ những trải nghiệm thú vị tại cuộc thi này, mình cảm thấy bản thân đã bản lĩnh hơn rất nhiều.

Có thể đối với người khác, danh hiệu Á khôi 2 của mình không là gì cả và mình cũng chưa thật sự xuất sắc và tài giỏi. Nhưng đối với bản thân mình, việc đủ dũng khí vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân và đi đến những chặng cuối cùng của cuộc thi cũng đủ khiến mình cảm thấy mình đã làm được một việc vô cùng lớn lao.

Sau tất cả, mình cảm thấy quyết định tham dự cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2018 là một quyết định đúng đắn. Nhờ những khó khăn mình gặp phải trong cuộc thi, mà tuổi 18 của mình đẹp hơn, ý nghĩa hơn, nhiều kỷ niệm hơn và thực sự không còn gì để nuối tiếc.

image004 5

 

- Với danh hiệu Á khôi của mình, bạn dự định sẽ có những kế hoạch gì để phát triển bản thân và cộng đồng trong thời gian sắp tới?

Với bản thân mình, mình sẽ tiếp tục quay trở lại trường học để hoàn thành chương trình học. Với mình bây giờ việc học vẫn là trên hết, tri thức mới là điều quan trọng. Ngoài ra thì mình cũng muốn quay trở về quê hương, thắp một nén hương cho tổ tiên. Vì với mình, con người ai sinh ra cũng đều có nguồn cội, chính quê hương Hoà Bình đã tạo ta một người con gái là mình như ngày hôm nay.

Còn với cộng đồng, mình muốn trở về quê hương mình để làm từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn và không may mắn. Như mọi người cũng biết thì Hoà Bình mùa đông rất rét, tuy không bằng Lào Cai, Hà Giang... nhưng mình muốn góp một phần công sức nhỏ bé của bản thân, kêu gọi các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm cùng mình, chung tay giúp cho những bếp lửa hồng sẽ sáng mãi trong đêm đông.

image005 6

 

- Một câu hỏi ngoài lề, theo dõi quá trình bạn tham dự cuộc thi, rất nhiều chàng trai muốn hỏi, mẫu bạn trai lý tưởng của Thảo Vi là gì?

(Cười). Mẫu bạn trai lí tưởng của mình rất đơn giản, mình chỉ cần họ cao hơn mình một chút xíu vì mình thích cảm giác được chở che. Và trong tương lai, mình muốn thực hiện một số dự án cộng đồng, do vậy nếu có bạn trai, có lẽ mình sẽ không thể ở cạnh bên bạn ấy. Do vậy, mình hi vọng nếu có bạn trai thì đó sẽ là một người thấu hiểu và tin tưởng mình 100%.

Tối 16/12, sau hơn 3 tháng phát động và tổ chức các vòng thi sơ tuyển, cuộc thi "Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2018" đã chính thức khép lại. Hoa Khôi Sinh Viên 2018 với sự tham gia tổ chức của Tập Đoàn Yeah1 đã đem đến nhiều nội dung phong phú và sân chơi hấp dẫn cho các bạn sinh viên cũng như khán giả theo dõi chương trình.

Cuộc thi “Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2018 - Vẻ đẹp của sự thông minh” đồng hành bởi nhà tài trợ Kim cương: nhãn hàng Trà Thanh nhiệt Dr.Thanh - Thanh nhiệt bên trong, tươi tắn bên ngoài.

Với lịch trình dày đặc, tham gia nhiều hoạt động ngoài trời, cùng việc thức khuya dậy sớm trong suốt quá trình thi có thể là những tác nhân gây nóng trong người cho các thí sinh. Trà Thanh nhiệt Dr.Thanh được chế biến từ các loại thảo mộc tự nhiên sẽ giúp thanh lọc cơ thể, mang đến vẻ đẹp tươi tắn, thần sắc rạng rỡ cho các thí sinh tỏa sáng trong suốt cuộc thi.

Đây cũng là là năm thứ 2 liên tiếp nhãn hàng Trà Thanh nhiệt Dr.Thanh đồng hành cùng cuộc thi nhằm tôn vinh nét đẹp tươi tắn, rạng rỡ và trí tuệ của sinh viên Việt Nam.

Cuộc thi năm nay bắt đầu diễn ra từ ngày 29/8/2018, đêm Chung kết đã được tổ chức vào ngày 16/12/2018 vừa qua tại thành phố Đà Nẵng.

Quỳnh Chi
Bình luận
vtcnews.vn