Á khôi ĐH Quốc gia Hà Nội xinh đẹp, đa tài

Giáo dụcThứ Hai, 27/04/2015 08:05:00 +07:00

Không chỉ xinh đẹp, Lê Thị Thúy Hồng - Á khôi 1 Cuộc thi Nữ sinh thanh lịch ĐH Quốc gia Hà Nội còn khiến nhiều người mến mộ bởi tài năng.

Lê Thị Thúy Hồng - Á khôi 1 Cuộc thi Miss VNU 2015 sinh năm 1992, đến từ thành phố hoa phượng đỏ Hải Phòng.

Lê Thị Thúy Hồng - Á khôi 1 Cuộc thi Miss VNU 2015 sinh năm 1992, đến từ thành phố hoa phượng đỏ Hải Phòng.

Thúy Hồng hiện là sinh viên Chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế - Khoa Quốc tế - ĐH Quốc gia Hà Nội.

Thúy Hồng hiện là sinh viên Chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế - Khoa Quốc tế - ĐH Quốc gia Hà Nội.

Cô gái xinh đẹp này quan niệm: 'Suy nghĩ tích cực, tâm hồn thanh thản'.

Cô gái xinh đẹp này quan niệm: 'Suy nghĩ tích cực, tâm hồn thanh thản'.

Thúy Hồng yêu thích câu nói: 'Hạnh phúc luôn luôn mỉm cười với người kiên trì'.

Thúy Hồng yêu thích câu nói: 'Hạnh phúc luôn luôn mỉm cười với người kiên trì'.

Không chỉ xinh đẹp, Thúy Hồng còn sở hữu nhiều thành tích như : Miss Tài năng - Nữ sinh thanh lịch Khoa Quốc tế 2014 - ĐH Quốc gia Hà Nội, Hoa khôi Nữ sinh thanh lịch Khoa Quốc tế 2014 - ĐH Quốc gia Hà Nội, Nữ sinh viên Tài năng - Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2014

Không chỉ xinh đẹp, Thúy Hồng còn sở hữu nhiều thành tích như : Miss Tài năng - Nữ sinh thanh lịch Khoa Quốc tế 2014 - ĐH Quốc gia Hà Nội, Hoa khôi Nữ sinh thanh lịch Khoa Quốc tế 2014 - ĐH Quốc gia Hà Nội, Nữ sinh viên Tài năng - Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2014

Bên cạnh đó, cô gái này còn là thí sinh có phần trả lời ứng xử hay nhất - Nữ sinh thanh lịch ĐH Quốc gia Hà Nội 2015, Á khôi 1 – Nữ sinh thanh lịch ĐH Quốc gia Hà Nội 2015.

Bên cạnh đó, cô gái này còn là thí sinh có phần trả lời ứng xử hay nhất - Nữ sinh thanh lịch ĐH Quốc gia Hà Nội 2015, Á khôi 1 – Nữ sinh thanh lịch ĐH Quốc gia Hà Nội 2015.

Thúy Hồng dự định sẽ hoạt động tích cực trong lĩnh vực nghệ thuật và tham gia tổ chức các sự kiện liên quan đến nghệ thuật.

Thúy Hồng dự định sẽ hoạt động tích cực trong lĩnh vực nghệ thuật và tham gia tổ chức các sự kiện liên quan đến nghệ thuật.

Thúy Hồng có sở thích là nấu ăn và đi du lịch

Thúy Hồng có sở thích là nấu ăn và đi du lịch

Cô bạn còn có sở trường là hát và diễn xuất.

Cô bạn còn có sở trường là hát và diễn xuất.

Thúy Hồng hy vọng rằng với danh hiệu Á khôi này cô sẽ đóng góp được công sức bé nhỏ của bản thân trong việc xây dựng các hoạt động của Đại học Quốc gia  tốt hơn, truyền tải các thông điệp ý nghĩa đến các bạn sinh viên một cách gần gũi và thiết thực nhất.

Thúy Hồng hy vọng rằng với danh hiệu Á khôi này cô sẽ đóng góp được công sức bé nhỏ của bản thân trong việc xây dựng các hoạt động của Đại học Quốc gia tốt hơn, truyền tải các thông điệp ý nghĩa đến các bạn sinh viên một cách gần gũi và thiết thực nhất.

Thúy Hồng cho rằng danh hiệu Á khôi 1 là một niềm tự hào to lớn và đó cũng là một trách nhiệm cao cả.

Thúy Hồng cho rằng danh hiệu Á khôi 1 là một niềm tự hào to lớn và đó cũng là một trách nhiệm cao cả.

Cô bạn chia sẻ: 'Hiện chương trình học khá nặng bởi tất cả môn học đều học bằng tiếng anh và học tất cả các buổi trong tuần nên không có nhiều thời gian để tham gia các hoạt động bên ngoài nhưng mình cũng sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để được tham gia nhiều họat động hơn'.

Cô bạn chia sẻ: 'Hiện chương trình học khá nặng bởi tất cả môn học đều học bằng tiếng anh và học tất cả các buổi trong tuần nên không có nhiều thời gian để tham gia các hoạt động bên ngoài nhưng mình cũng sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để được tham gia nhiều họat động hơn'.

Thúy Hồng mong muốn đóng góp cho đoàn khoa Quốc tế cũng như Hội sinh viên của trường trong việc tổ chức các chương trình dành cho sinh viên hay các sự kiện của ĐH Quốc gia.

Thúy Hồng mong muốn đóng góp cho đoàn khoa Quốc tế cũng như Hội sinh viên của trường trong việc tổ chức các chương trình dành cho sinh viên hay các sự kiện của ĐH Quốc gia.

Thúy Hồng cũng hy vọng đó sẽ là bước đệm tốt để thực hiện được ước mơ của bản thân.

Thúy Hồng cũng hy vọng đó sẽ là bước đệm tốt để thực hiện được ước mơ của bản thân.

'Cuộc thi Nữ sinh thanh lịch ĐH Quốc gia Hà Nội diễn ra trong vòng 4 tháng, mình đã tự rèn luyện bản thân cả về hình thể lẫn kiến thức cho các vòng thi phụ như Đại sứ thể thao hay Đại sứ trí tuệ'.

'Cuộc thi Nữ sinh thanh lịch ĐH Quốc gia Hà Nội diễn ra trong vòng 4 tháng, mình đã tự rèn luyện bản thân cả về hình thể lẫn kiến thức cho các vòng thi phụ như Đại sứ thể thao hay Đại sứ trí tuệ'.

'Bên cạnh đó, để chuẩn bị lên ý tưởng cho phần thi Đại sứ Tài Năng, thiết kế các mẫu áo dài và dạ hội thực sự mất khá nhiều thời gian để chuẩn bị cho đêm chung kết. Thật may mắn khi mình đã có những bộ trang phục phù hợp với bản thân để tự tin tỏa sáng', Á khôi chia sẻ.

'Bên cạnh đó, để chuẩn bị lên ý tưởng cho phần thi Đại sứ Tài Năng, thiết kế các mẫu áo dài và dạ hội thực sự mất khá nhiều thời gian để chuẩn bị cho đêm chung kết. Thật may mắn khi mình đã có những bộ trang phục phù hợp với bản thân để tự tin tỏa sáng', Á khôi chia sẻ.

Cảm xúc đầu tiên khi Thúy Hồng nhận được danh hiệu Á khôi 1 đó chính là bất ngờ, vui sướng và hãnh diện vì sự cố gắng của bản thân trong suốt 4 tháng đã được đền đáp xứng đáng.

Cảm xúc đầu tiên khi Thúy Hồng nhận được danh hiệu Á khôi 1 đó chính là bất ngờ, vui sướng và hãnh diện vì sự cố gắng của bản thân trong suốt 4 tháng đã được đền đáp xứng đáng.

Ước mơ của Á khôi Miss VNU là mở một công ty tổ chức sự kiện riêng.

Ước mơ của Á khôi Miss VNU là mở một công ty tổ chức sự kiện riêng.

Bình luận
vtcnews.vn