Á hậu Tú Anh tình cảm ôm chặt bố mẹ trước giờ lên xe hoa

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 21/07/2018 16:14:00 +07:00

Người đẹp diện áo dài đỏ nổi bật, quấn quýt bên bố mẹ không rời trước giờ lên xe hoa về nhà chồng.

Chiều 21/7, lễ cưới của Á hậu Tú Anh và chồng thiếu gia Gia Lộc diễn ra tại nhà riêng. Trong ngày trọng đại của mình, Á hậu Việt Nam 2012 chọn một chiếc áo dài đỏ đơn giản được đính hoa trắng một bên vai áo. Dù vậy, với nhan sắc xinh đẹp và nụ cười rạng rỡ, Á hậu Tú Anh trông vẫn rất nổi bật. Trước giờ lên xe hoa, cô ôm chặt bố mẹ, quấn quýt không rời khiến những người có mặt xúc động. 

1 16

Chọn áo dài truyền thống cho lễ rước dâu, Á hậu Tú Anh khoe nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ trước khi lên xe hoa về nhà chồng.

37512071_10216589223339152_943874335230132224_n 20

 

37533658_10216589221939117_3567682079833456640_n 22

Người đẹp không giấu được sự hồi hộp xen lẫn hạnh phúc trong ngày trọng đại.

37521601_10216589220579083_5207168270351728640_n 22

Mẹ Tú Anh tranh thủ dặn dò con trước giờ diễn ra hôn lễ.

4 29

Bố của Tú Anh.

5 31

 Là con gái cưng và được bố mẹ hết mực yêu thương nên trong ngày Tú Anh lên xe hoa về nhà chồng, bố mẹ Tú Anh dù vui nhưng vẫn rất lo lắng cho con gái.

37574400_10216589222379128_2894946358530146304_n 24

Chồng của Tú Anh tên Gia Lộc, sinh năm 1994 và hiện đang công tác trong ngành xây dựng. Bản thân Tú Anh từng chia sẻ, để có được hạnh phúc như ngày hôm nay, cả cô lẫn Gia Lộc đều phải cố gắng rất nhiều và vượt qua khó khăn, thử thách. Đối với Á hậu Việt Nam 2012, hôn nhân là cột mốc đặc biệt trong đời cô. Sau khi kết hôn, người đẹp sẽ hạn chế tham gia các hoạt động showbiz và dành thời gian cho gia đình.

37412330_10216589217419004_2958668855565615104_n 18

Không gian diễn ra lễ rước dâu được trang trí bằng tông màu trắng trang nhã đẹp mắt.

37652768_10216589213298901_5160130797843251200_n 28

 

37578816_10216589218819039_7065264563909820416_n 26

Bạn bè của Tú Anh cũng có mặt để chung vui cùng cô. (Ảnh: Linh Le Chi)

Video: Á hậu Tú Anh hào hứng khám phá cố đô Huế cùng Noo Phước Thịnh

Chu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn