Á hậu Thảo Nhi xúc động chia sẻ niềm tự hào 'tôi người Việt Nam'

PhimThứ Sáu, 13/01/2023 11:54:00 +07:00
(VTC News) -

Được mời tham gia chương trình đặc biệt "Tôi người Việt Nam", Á hậu Lê Thảo Nhi rất xúc động vì có cơ hội bày tỏ niềm tự hào được là người Việt, dù cô sinh ra ở Đức.

Tiếp nối chuỗi chương trình đặc biệt Chào Xuân 2023, năm nay kênh VTC1 – Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC tiếp tục chiêu đãi khán giả những nội dung đặc sắc về văn hoá cổ truyền dân tộc. Với chủ đề Tôi người Việt Nam, chương trình được ghi hình ở nhiều địa điểm văn hoá nổi tiếng như làng hương Quảng Phú Cầu, Di tích Đền Hùng... Đặc biệt, VTC xây dựng bối cảnh trường quay mô phỏng bàn xoay gốm ấn tượng tại làng gốm Bát Tràng – Hà Nội.

Hai MC Việt Cường và Thuỳ Hương dẫn dắt khán giả đến những câu chuyện về giá trị văn hóa truyền thống đón Tết của người Việt, có sự so sánh giữa Tết xưa và Tết nay. Tôi người Việt Nam cũng kết nối các khách mời tại trường quay với mọi miền đất nước thông qua trải nghiệm của các phóng viên cùng nhân vật ở địa phương, qua đó kể các câu chuyện về không gian, văn hóa vùng miền, những câu chuyện cảm động, nhân văn và đầy tính lan tỏa…. trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Các khách mời đặc biệt của chương trình gồm có nhà báo, nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến, nghệ nhân Hà Thị Vinh của làng gốm Bát Tràng, ca sỹ, nhạc sỹ Ngô Hồng Quang, nhóm Bách Khoa Khánh Hội, nhóm hát xoan Phú Thọ, Á hậu 1 Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2022 Lê Thảo Nhi.

Á hậu Thảo Nhi xúc động chia sẻ niềm tự hào 'tôi người Việt Nam' - 1

Chương trình "Tôi người Việt Nam" được ghi hình tại làng gốm Bát Tràng, Hà Nội.

Á hậu Thảo Nhi xúc động chia sẻ niềm tự hào 'tôi người Việt Nam' - 2

Các tiết mục nghệ thuật trong chương trình “Tôi người Việt Nam”.

Thảo Nhi chia sẻ: “Nhận được lời mời của ban tổ chức, Nhi vô cùng cảm động. Chính trên sân khấu Miss Universe Việt Nam 2022, Nhi từng nói mình tự hào là một cô gái Việt Nam. Rất may mắn, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC mời Nhi đến đây hôm nay để có thể trao đổi với mọi người và chia sẻ thêm vì sao Nhi cảm thấy mình tự hào là một người Việt Nam.

Dù được sinh ra và lớn lên ở nước ngoài nhưng trong nhà, Nhi được bố mẹ giáo dục bằng văn hóa của người Việt Nam. Bố mẹ Nhi là người Hà Nội rất truyền thống. Nói chung là khi sống ở nước ngoài Nhi vẫn ăn cơm Việt Nam, ở nhà chỉ nói tiếng Việt Nam và cũng thực hiện văn hóa cúng ông bà tổ tiên như mọi người Việt Nam khác”.

Á hậu Thảo Nhi xúc động chia sẻ niềm tự hào 'tôi người Việt Nam' - 3

Á hậu Thảo Nhi (thứ hai từ phải sang) chia sẻ, cô rất cảm động khi được mời tham gia chương trình “Tôi người Việt Nam”.

Á hậu cũng bộc bạch: “Lúc nhỏ, Nhi còn hay thắc mắc với bố mẹ là tại sao con phải ở nhà, tại sao con phải nói tiếng Việt, tại sao khi ở nhà con không được nói tiếng Đức, con nói  tiếng Việt có giỏi đâu... Nhưng bố Nhi luôn nói dù con sống ở đâu, dù con sống ở Đức nhưng con sẽ không bao giờ là người Đức, con sẽ luôn mãi mãi là người Việt Nam. Bố mẹ Nhi cũng dạy là, dù mình hiện đại thế nào, phát triển thế nào thì cũng luôn luôn phải nhớ và biết mình đến từ đâu, nguồn cội của mình là ở đâu". 

Nhờ vậy, càng trưởng thành, Thảo Nhi càng cảm nhận rõ hơn về Việt Nam - quê hương nguồn cội của mình, tự nhủ mình phải giữ được truyền thống và luôn luôn tự hào vì điều đó. Tuy nhiên, Á hậu cho rằng truyền thống phải đi cùng với cái mới: “Trên nền tảng giá trị truyền thống, tôi mong muốn người trẻ cởi mở hơn, mở rộng suy nghĩ của mình ra, sống hiện đại hơn, luôn luôn học hỏi và phát triển cùng với thế giới, không gò mình trong một khuôn mẫu nào đó”.

Nói về việc mời Á hậu Thảo Nhi tham gia Tôi người Việt Nam, nhà báo Trịnh Quốc Tuấn, người tổ chức sản xuất chương trình, cho biết: “Tôi ấn tượng với phần hùng biện của Thảo Nhi tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 khi cô nói, dù sinh ra ở Đức nhưng từ đầu tiên cô gọi không phải papa, mama mà là bố và mẹ. Cô luôn ý thức và tự hào vì mình là phụ nữ Việt Nam".

Ông Tuấn cho rằng, những người trẻ như Thảo Nhi sẽ tạo ra được sức sống mới cho chương trình, có quan điểm hiện đại nên nếu ngồi cùng nghệ nhân Hà Thị Vinh - nữ doanh nhân của Bảo tàng Gốm Bát Tràng, hay nhà văn, nhà báo Ngọc Tiến, một người rất sâu sắc, thì sẽ tạo ra sự va đập thú vị khi bàn về văn hoá truyền thống, hội nhập và phát triển.

Chương trình truyền hình đặc biệt Tôi người Việt Nam được phát sóng lúc 17h ngày 21/1 (tức 30 Tết Quý Mão) trên Kênh VTC1, VTC, VTCNow.

Minh Đức - Kim Thược Hoàng
Bình luận
vtcnews.vn