Á hậu Kim Duyên: 'Chị H'Hen Niê luôn tự hào khi sinh ra trong khó khăn'

Sao ViệtThứ Tư, 22/04/2020 06:54:45 +07:00
(VTC News) -

"Chị H'Hen Niê chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ, thất vọng hay hụt hẫng khi sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn" - Á hậu Kim Duyên chia sẻ về đàn chị.

Mua 5 tấn gạo gửi tặng những người có hoàn cảnh khó khăn

- Sau khi giành vị trí Á hậu 1 cuộc thi "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam", Kim Duyên luôn tất bật với công việc, thậm chí thời gian nghỉ ngơi, dành cho bản thân cũng không có. Vậy trong những ngày nghỉ tránh dịch COVID-19, chị cảm thấy thế nào?

Khi có lệnh cách ly toàn xã hội, tôi không về quê nhà ở Cần Thơ mà quyết định ở lại TP.HCM. Trong những ngày này, tôi sắp xếp toàn bộ công việc để làm ở nhà, hạn chế ra đường.  

Trước đó, công việc bận rộn khiến tôi ít có thời gian chăm chút cho bản thân. Mỗi khi đi làm, tôi chỉ ăn lót dạ nên sức khỏe bị ảnh hưởng nhiều. Thời gian ở nhà chống dịch, tôi tích cực chăm sóc sức khỏe bằng cách ngủ đủ giấc, tập thể dục đều đặn, ăn nhiều hoa quả cung cấp vitamin C, đeo khẩu trang trong trường hợp tiếp xúc với người ngoài.

Nhờ có khoảng thời gian này, tôi thấy bản thân mình nữ tính hơn, sống tích cực hơn nhiều.  Tôi lắng nghe những mong muốn của mình, đồng thời đầu tư vào việc rèn luyện kỹ năng, kiến thức để bổ trợ tốt nhất cho kế hoạch quay trở lại công việc sau khi hết dịch.

Á hậu Kim Duyên: 'Chị H'Hen Niê luôn tự hào khi sinh ra trong khó khăn' - 1

Á hậu Kim Duyên.

- Trong mùa dịch COVID-19, nhiều nghệ sĩ bị mất show, phải làm nghề khác để ổn định cuộc sống. Còn thu nhập của chị có bị ảnh hưởng?

Có chứ. Dịch COVID-19 ảnh hưởng nhiều đến công việc, thu nhập của tôi. Hàng loạt event mời tôi trước đó bị hủy bỏ hoặc hoãn vô thời hạn. Trong hơn 2 tháng qua, mọi lịch trình, hoạt động của tôi đều bị hủy bỏ. Tôi không có thu nhập nhưng vì ở nhà nên tôi cũng không tiêu xài gì nhiều.

So với nhiều người khác, tôi thấy mình vẫn còn rất may mắn. Tôi vừa lấy số tiền mình dành dụm được trước khi thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam để hỗ trợ bà con vượt qua giai đoạn này. Tôi mua 5 tấn gạo, gửi tặng những hoàn cảnh khó khăn, không thể mưu sinh trong thời điểm này.

Trước thời điểm có lệnh cách ly toàn xã hội, tôi cũng tham gia tặng khẩu trang y tế tại Bệnh viện Nhi Cần Thơ, giải cứu dưa hấu, giúp bà con nông dân miền Tây vượt qua đại dịch. Tôi cũng dành toàn bộ 150 triệu đồng tiền thưởng cho danh vị Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, dùng làm quỹ trao học bổng cho học sinh nghèo tại THPT Phan Ngọc Hiển và Đại học Nam Cần Thơ - những ngôi trường mình từng theo học.

Những đóng góp tuy chưa nhiều nhưng tôi hy vọng có thể giúp mọi người giảm bớt phần nào gánh nặng kinh tế trong mùa dịch COVID-19.

Á hậu Kim Duyên: 'Chị H'Hen Niê luôn tự hào khi sinh ra trong khó khăn' - 2

Á hậu Kim Duyên luôn tích cực với các hoạt động từ thiện.

-  Cuộc sống của gia đình chị ở Cần Thơ thế nào? Có bị ảnh hưởng nhiều vì dịch COVID-19?

Ba mẹ tôi nghỉ ở nhà, không bán cơm suốt thời gian dịch bệnh xảy ra. Em trai tôi được nghỉ học tại TP.HCM nên cũng về quê cùng bố mẹ.

Gia đình tôi kinh doanh nhỏ nên cuộc sống không ảnh hưởng quá nhiều. Chỉ có điều, không được kinh doanh, buôn bán hàng ngày, ba mẹ cảm thấy nhớ quán cơm.

Ba mẹ tôi bán cơm cho sinh viên và người lao động nghèo ở Cần Thơ. Mỗi suất chỉ có 15 ngàn đồng. Khách đến, họ không có tiền, ba mẹ vẫn cho ăn. Thấy ba mẹ vất vả, tôi cũng khuyên nên nghỉ bán vì cực quá, hoặc bán ít đi một chút. Nhưng ba mẹ tôi không chịu. Là dân lao động nên ba mẹ quen với việc bán cơm rồi! 

'Tôi muốn mang lại niềm tự hào cho Việt Nam'

- Mới đây, chị có tham gia thử thách của Hoa hậu H'Hen Niê. Chị có thể chia sẻ mối quan hệ giữa chị và hoa hậu người Ê-Đê? 

Tôi ấn tượng với hành trình chị Hen đến với Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới. Chị có xuất thân khác biệt so với các hoa hậu khác. Từ nhỏ chị H'Hen Niê phải theo bố lên rẫy hái cà phê, gặt lúa, chăn bò hay làm thuê kiếm sống. Nắng gió đã nhuộm bóng làn da của chị tuy nhiên, chị chưa bao giờ thôi tự hào về vẻ đẹp khác biệt của mình. Chị chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ, thất vọng, hụt hẫng khi sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn. Chị luôn coi việc sinh ra trong khổ cực là một sự tự hào.

Khi đã là một Hoa hậu chị vẫn sống đơn giản, tiết kiệm. Tôi từng được nghe một thành viên trong công ty Hoàn vũ nói rằng, thời điểm H'Hen Niê mới đăng quang, ê-kip phải dẫn chị đi mua từng món đồ vì H'Hen Niê có quá ít trang phục. Hơn 10 tháng sau khi đăng quang, đồ dự sự kiện của H'Hen Niê cũng chỉ là đồ đi mượn từ các nhãn hàng, NTK.

Chị không thuê người giúp việc, tự tay nấu nướng, dọn dẹp nơi ở của mình. Là một Hoa hậu nhưng khi về quê, chị lại trở thành người con của buôn làng. Chị đi chân đất, nhảy múa cùng dân làng, nấu ăn cùng mẹ bên bếp lửa. Thỉnh thoảng, chị vẫn đeo gùi trên lưng, lên rẫy hái cà phê.

Quan trọng hơn, ở chị luôn nhìn thấy sự lạc quan, tích cực. Thời điểm sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, đa phần khán giả trong nước nhận xét, ngoại hình của chị quá khác biệt, không hợp chuẩn quan điểm về cái đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

Chị vượt qua những bình luận đó để trở thành người tiên phong cho vẻ đẹp mới, góp phần lớn trong việc khai phá cho những vẻ đẹp khác biệt của người Việt tại Hoa hậu Hoàn vũ.

Á hậu Kim Duyên: 'Chị H'Hen Niê luôn tự hào khi sinh ra trong khó khăn' - 3

Kim Duyên rất ngưỡng mộ Hoa hậu H'Hen Niê

- Chị cũng có ý định chinh chiến những cuộc thi nhan sắc thế giới. Vậy chị có mong mình sẽ đạt được, thậm chí là vượt qua thành tích của H'Hen Niê tại cuộc thi "Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới"?

Tôi nghĩ, ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã chọn được những gương mặt khá tiệm cận với tiêu chuẩn của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới .Họ chắc cũng đã nhìn được tâm hồn và sắc vóc của tôi.

 
Tôi tự tin rằng mình có cơ hội tỏa sáng tại các đấu trường nhan sắc quốc tế.

Á hậu Kim Duyên

Tôi khá tự tin rằng mình có cơ hội tỏa sáng tại các đấu trường nhan sắc quốc tế. Tôi mong muốn mang lại niềm tự hào cho Việt Nam giống như chị H'Hen Niê, chị Hoàng Thùy.

Thời gian tới tôi sẽ cố gắng tập luyện, trau dồi bản thân nhiều hơn để khi có cơ hội đi chinh chiến tại các đấu trường nhan sắc quốc tế, tôi có thể mang lại niềm tự hào cho Việt Nam. 

- Hiện tại, có nhiều cuộc thi nhan sắc diễn ra, nhiều người đẹp đăng quang. Vậy chị mốn xây dựng hình ảnh của mình thế nào? Chị muốn người ta khi nhắc tới Á hậu Kim Duyên là nhớ tới điều gì?

Tôi đặt nặng vấn đề tri thức và dự án cộng đồng hơn là sắc đẹp. Đó là hai yếu tố mà tôi quan tâm. Trong thời gian tới, tôi sẽ rèn luyện thêm về ngoại ngữ, hình thể, kỹ năng để chuẩn bị cho Miss Universe 2021 nếu có cơ hội.

Ngoài ra, tôi và ê-kíp cũng đã lên sẵn kế hoạch thực hiện các dự án cộng đồng. Tôi nghĩ, trước mắt tôi sẽ triển khai ở Cần Thơ, khu vực miền Tây Nam Bộ vì đây là quê nhà của mình.

Thu Giang
Bình luận
vtcnews.vn