Á hậu Biển: 'Tôi từng trốn bố mẹ đi thi Hoa hậu'

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 10/11/2017 15:19:00 +07:00

Người đẹp đã có dịp chia sẻ về sự chuẩn bị của mình trước thềm đại diện Việt Nam đi "chinh chiến" quốc tế.

Còn khá trẻ, sinh năm 1995, Á hậu Biển Việt Nam 2016 Khánh Phương đã được đề cử đại diện Việt Nam đi "chinh chiến" tại đấu trường nhan sắc Hoa hậu Siêu quốc gia - Miss Supranational 2017 sẽ diễn ra tại Slovakia và Balan sắp tới.

Sở hữu chiều cao 1m68 và số đo 3 vòng 90 - 68 - 100cm, Khánh Phương được đơn vị đề cử nhận định phù hợp với cuộc thi này bởi hình thể nổi bật, sự tự tin và khả năng nói tiếng Anh lưu loát. Sau khi đăng quang Á hậu Biển Việt Nam 2016, không ồn ào trên truyền thông nhưng người đẹp vẫn tích cực tập luyện, trau dồi kĩ năng thanh nhạc, diễn xuất và đi từ thiện.

Có dịp gặp Khánh Phương trước khi cô lên đường dự thi Hoa hậu Siêu quốc gia, người đẹp đã chia sẻ với phóng viên VTC News những điều thú vị trước khi bước vào hành trình đại diện nhan sắc Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

- Chào Khánh Phương, thời gian bạn chuẩn bị cho Hoa hậu Siêu quốc gia như thế nào khi cuộc thi đã sắp diễn ra?

Tôi không có nhiều thời gian chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia bởi nó hơi gấp một chút nhưng tôi vẫn cố gắng để có đủ thời gian chuẩn bị cho bản thân mình trong hành trình sắp tới.

Hiện tại, tôi đang học catwalk, trang điểm và thanh nhạc để chuẩn bị cho phần thi tài năng của mình. Tôi sinh ra tại thành phố biển Nha Trang - một địa điểm du lịch nên tiếng Anh đã là ngôn ngữ thứ 2 của tôi nên không gặp quá nhiều trở ngại với nó.

4-1509423090300

Á hậu biển Khánh Phương.

- Còn về phần thi Tài năng?

Tôi sẽ mang đến phần thi Tài năng của Hoa hậu Siêu quốc gia ca khúc Hello Việt Nam do nhạc sĩ Lương Bằng Quang hòa âm phối khí. Nói chung, hiện tại tôi học rất nhiều thứ, đặc biệt là trang điểm để khi sang đó, có thể tự mình làm mà không phụ thuộc quá nhiều vào người khác.

- Lý do gì Khánh Phương chọn thi hát trong phần thi tài năng của mình?

Bởi vì khoảng thời gian tôi nhận được thông tin mình đi thi khá gấp gáp, mặc dù rất muốn học nhạc cụ dân tộc nào đó nhưng thời gian không cho phép nên tôi sử dụng vốn sẵn có bởi tôi rất tự tin vào giọng hát của mình.

- Khánh Phương có theo dõi những cuộc thi Hoa hậu trước đó?

Tôi có theo dõi những cuộc thi gần đây như Miss Grand International của Á hậu Huyền My, khoảng thời gian chuẩn bị cho Miss Universe của chị Nguyễn Thị Loan, Á hậu Hà Thu với Miss Earth... Qua đó, tôi cũng có thêm những kinh nghiệm cho mình cũng như những kĩ năng hoạt động, các điều cần thiết trước khi tham gia. Tôi tổng hợp những điều sẽ xảy ra trong cuộc thi để đúc kết kinh nghiệm cho mình.

- Khánh Phương có tự tin không?

Tôi tự tin bởi thực chất, tinh thần chiến đấu tại cuộc thi nhan sắc quốc tế tôi đã chuẩn bị từ trước đây khá lâu, khoảng 1 năm nhưng đến hiện tại, tôi mới có cơ hội đi "chinh chiến". Tôi hi vọng mình sẽ đạt kết quả cao trong cuộc thi lần này.

- Bạn có e ngại không khi gần đây, hình ảnh các cuộc thi Hoa hậu bị ảnh hưởng do những thông tin liên quan?

Tôi không mấy e ngại bởi đã tìm hiểu và biết rằng, Miss Supranational thuộc top 6 cuộc thi có sức ảnh hưởng lớn trên thế giới, xếp thứ 4 sau Miss Universe, Miss World, Miss Intercontinental nên tôi nghĩ sẽ không sao trước sự ảnh hưởng từ thông tin xung quanh đến các cuộc thi Hoa hậu.

 
Lần đăng kí đi thi Hoa hậu Biển Việt Nam 2016, tôi bị bố mẹ đánh và đã trốn đi thi.

Á hậu Biển Khánh Phương.

- Đăng quang khoảng 1 năm, suốt thời gian qua Khánh Phương đã làm gì?

Tôi tham gia các hoạt động thiện nguyện và hội từ thiện LHL - hội này thành lập đã 15 năm nhưng riêng bản thân tôi chỉ vừa tham gia 1 năm nay thôi. Sắp tới, tôi có chuyến từ thiện ở Phú Yên - nơi chịu thiệt hại nặng nhất trong cơn bão vừa qua để trao quà, động viên người dân trước khi lên đường đi thi.

- Sinh ra ở một nơi thường xuyên có bão, nếu có giải thưởng bạn sẽ làm gì?

Sau khi thi xong, mọi người sẽ tin tưởng tôi nhiều hơn và tôi sẽ dùng giải thưởng để giúp đỡ cũng như kêu gọi mọi người chung tay, giúp đỡ cộng đồng.

- Thời gian qua, nhiều Hoa hậu gây ồn ào do phẫu thuật thẩm mỹ, bản thân bạn có tự tin khẳng định mình đẹp tự nhiên?

Theo quan điểm của tôi, không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết phấn đấu làm đẹp. Ai cũng muốn mình đẹp hơn nên phẫu thuật thẩm mỹ không xấu nhưng đừng lạm dụng quá.

Riêng bản thân, tôi tự nhận mình đẹp tự nhiên nhưng không phải tự nhiên mà đẹp (cười). Thật ra, tôi cố gắng tập luyện, có chế độ ăn uống phù hợp và chăm sóc da cẩn thận chẳng hạn để giữ được vẻ đẹp tự nhiên.

- Trang phục dự thi của Khánh Phương sẽ do ai thực hiện?

Phần trang phục dân tộc của tôi sẽ do NTK Ngô Nhật Huy thực hiện nhưng riêng phần ý tưởng, tôi xin phép được giữ bí mật và sẽ sớm tiết lộ trong thời gian tới.

- Khánh Phương sẽ mang gì đến Hoa hậu Siêu quốc gia?

Tôi sẽ mang đến sự tự tin cũng như niềm tự hào dân tộc để giới thiệu với bạn bè quốc tế, rằng Việt Nam đang là một trong những nước đang rất phát triển, đứng top 36 trong bảng xếp hạng các cuộc thi sắc đẹp và sẽ không ngừng cố gắng đi lên.

- Biết con gái đi thi Hoa hậu, bố mẹ bạn có ủng hộ không?

Trước kia, bố mẹ không ủng hộ tôi tham dự các cuộc thi nhan sắc và ngăn cản khi tôi có ý định đi thi. Nhà tôi khá gia giáo và truyền thống bởi bố là công an, cả nhà không ai muốn tôi bước chân vào showbiz.

Lần đăng kí đi thi Hoa hậu Biển Việt Nam 2016, tôi bị bố mẹ đánh và đã trốn đi thi. Lúc đó, tôi còn bán chiếc lắc tay mẹ mua cho, được 3 triệu để vào Sài Gòn thi sơ khảo. Đến lúc được vào Chung kết, tôi về xin lỗi bố mẹ và sau này, bố còn đi theo và ủng hộ tôi trong đêm thi quan trọng nữa.

- Lý do gì khiến bạn quyết tâm đi thi đến vậy?

Khi còn ở quê nhà Nha Trang, ai gặp cũng nói tôi: "Con bé này có nụ cười đẹp, giống Hoa hậu", nghe xong tôi thích quá nên đăng kí đi thi các cuộc thi nhỏ và đạt giải cao, rồi có suy nghĩ biết đâu mình sẽ trở thành Hoa hậu nên tôi đăng kí thi Hoa hậu Biển luôn và trở thành Á hậu năm đó.

- Bạn có dự định bay sang Ba Lan sớm để thích nghi không, gia đình có đi theo ủng hộ Khánh Phương?

Tôi sẽ sang Ba Lan đúng lịch trình đưa đón thí sinh của ban tổ chức chứ không đi sớm hơn và sẽ đi một mình, chỉ khi đến gần ngày Chung kết, gia đình và ê kíp mới bay sang để ủng hộ tôi. Mọi người chỉ khuyên tôi vui vẻ đi thi, cố gắng hết sức mình và còn lại tùy thuộc vào may mắn nữa.

- Cám ơn và chúc Khánh Phương may mắn trên chặng đường sắp tới!

Video: Hoa hậu Biển 2016 trần tình về nghi vấn mua giải

Chu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn