93 doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa trong năm 2012

Kinh tếThứ Bảy, 23/06/2012 05:47:00 +07:00

(VTC News) – 93 doanh nghiệp nhà nước sẽ thực hiện việc cổ phần hóa trong năm 2012.

(VTC News) – 18 đơn vị thuộc 5 tập đoàn kinh tế và 15 đơn vị thuộc 5 Tổng công ty nhà nước đặc biệt sẽ nằm trong số 93 doanh nghiệp nhà nước thực hiện việc cổ phần hóa trong năm 2012.

Ngày 22/6, Bộ Tài chính cho biết: Tính đến ngày 20/6/2012, theo báo cáo của 4 Bộ, 9 Tập đoàn kinh tế, 10 Tổng công ty nhà nước đặc biệt và 57 địa phương gửi Bộ Tài chính về kế  hoạch sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 tổng số doanh nghiệp nhà nước thực hiện các hình thức sắp xếp, cổ phần hóa giai đoạn 2011 – 2015 sẽ là 899 doanh nghiệp.

Vinalines có 3 đơn vị thực hiện việc cổ phần hóa trong năm 2012 (Ảnh minh họa internet) 

Trong đó, cổ phần hóa 367 doanh nghiệp với các hình thức sắp xếp khác nhau như giao, bán, giải thể, phá sản, giữ  nguyên là công ty TNHH MTV, chuyển thành công ty TNHH 2 thành viên là 532 doanh nghiệp.

Trong năm 2012 sẽ có 93 doanh nghiệp thực hiện việc cổ phần hóa. Cụ thể, Tập đoàn Công nghiệp xây dựng Việt Nam có số lượng đơn vị cổ phần hóa trong năm 2012 nhiều nhất trong 5 tập đoàn kinh tế (9 đơn vị).

Các Tập đoàn như Dầu khí Việt Nam có 1 đơn vị; Hoá chất Việt Nam có 2 đơn vị; Phát triển Nhà và đô thị Việt Nam (6 đơn vị). Công ty mẹ - Tập đoàn Dệt may Việt Nam cũng thực hiện cổ phần hóa trong năm nay.

Về Tổng công ty nhà nước đặc biệt cũng có 15 đơn vị thực hiện cổ phần hóa trong năm nay như Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (3 đơn vị); Tổng công ty Xi Măng Việt Nam (4 đơn vị); Tổng công ty Giấy Việt Nam (3 đơn vị); Tổng công ty Cà phê Việt Nam (2 đơn vị); Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (2 đơn vị).

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng có 10 đơn vị thực hiện cổ phần hóa trong năm 2012, trong khi số đơn vị thực hiện cổ phần hóa của Bộ Công thương là 12.

Ngoài ra, theo báo cáo từ các địa phương cũng có 38 đơn vị thuộc các tỉnh, thành phố sẽ tiến hành việc cổ phần hóa trong năm 2012.

Trần Minh

Bình luận
vtcnews.vn