90 phút danh dự của ĐT Việt Nam

Thể thaoThứ Năm, 06/03/2014 03:05:00 +07:00

(VTC News) -90 phút trước Hồng Kông là 90 phút danh dự của ĐT Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2015. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc quyết tâm có được chiến trong ngày chính thức nói lời chia tay giải đấu. (Hà Thành)

Dù thi đấu muộn và thời tiết không ủng hộ nhưng vẫn có một lượng CĐV đáng kể đến sân Mỹ Đình cổ vũ cho ĐT Việt Nam.

Số ít khán giả của đội khách Hồng Kông

Khẩu hiệu từ Liên đoàn bóng đá châu Á

 

 ĐT Việt Nam nhập cuộc nhanh và thi đấu rất nhiệt

Phút 23, Văn Quyết có pha băng vào vòng cấm, vượt qua cả thủ thành đội bạn trước khi căng ngang cho Anh Đức tranh chấp.

Bóng sau đó bật ra, và Quốc Anh đã băng vào đá bồi...

Và tỷ số được mở cho ĐT Việt Nam

Sau bàn thắng của Quốc Anh, chúng ta có thêm vào cơ hội nữa nhưng không tận dụng được và khép lại hiệp 1 với tỷ số 1-0 nghiêng về tuyển Việt Nam.

Sang hiệp 2, tuyển Việt Nam vẫn làm khổ hàng thủ Hồng Kông bằng nhiều miếng tấn công khác nhau.

Văn Quyết tiếc nuối sau cú vô lê đưa bóng đi vọt xà phút 53.

HLV Hoàng Văn Phúc không thể an tâm với tỷ số 1-0 và những cơ hội bị bỏ lỡ.

Sau nhiều lần vô duyên, Anh Đức cũng đã có được bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà ở phút 66.

 

Phút 80 tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2 cho Hồng Kông sau một tình huống triển khai đá phạt.

Nhưng chỉ 2 phút sau lợi thế cách biệt 2 bàn lại được thiết lập. Người ghi bàn là Trọng Hoàng.

 

 

Phút 85, Thành Lương bị phạm lỗi trong vòng cấm...

Trung vệ Văn Biển được giao đá phạt đền 11m.

Tiếc rằng, Văn Biển không chiến thắng được thủ thành đội bạn.

Tỷ số 3-1 được giữ nguyên cho đến hết trận.

Không thể giành điểm trên sân Mỹ Đình, Hồng Kông vỡ mộng đến Australia 2015 nhưng vẫn xếp trên tuyển Việt Nam.

 
 

Bình luận
vtcnews.vn