90 bệnh nhân COVID-19 ở Bệnh viện dã chiến số 1 Hải Dương được công bố khỏi bệnh

Tin tứcChủ Nhật, 21/02/2021 16:12:00 +07:00
(VTC News) -

90 bệnh nhân điều trị COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến số 1 Hải Dương được công bố ra viện và trở về địa phương, tiếp tục thực hiện cách ly y tế theo quy định.

Chiều 21/2, Bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh Hải Dương công bố 90 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, trong đó, bệnh nhân nhỏ nhất là 5 tuổi, bệnh nhân lớn nhất là 63 tuổi.

Đây là số lượng bệnh nhân được ra viện lớn nhất của Hải Dương từ đầu vụ dịch đến nay.

90 bệnh nhân COVID-19 ở Bệnh viện dã chiến số 1 Hải Dương được công bố khỏi bệnh - 1

Hình ảnh 90 bệnh nhân được xuất viện.

Trả lời PV VTC News, TS.BS Vũ Minh Điền, Phó giám đốc Trung tâm phòng chống dịch, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, chuyên gia hỗ trợ Bệnh viện dã chiến số 1 Hải Dương cho biết, đây là thành quả trong quá trình công tác cũng như làm chuyên môn của tập thể y, bác sĩ tại Bệnh viện dã chiến số 1 cũng như đội ngũ chuyên gia của Bộ Y tế, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, những người tham gia công cuộc chống dịch COVID-19.

Cũng theo TS.BS Vũ Minh Điền, đây đồng thời là kết quả ngọt ngào đối với những bệnh nhân mắc COVID-19.

90 bệnh nhân COVID-19 ở Bệnh viện dã chiến số 1 Hải Dương được công bố khỏi bệnh - 2

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng lì xì cho các bệnh nhi trước khi trở về nhà.

Trước khi bước lên chuyến xe y tế để trở về gia đình, thai phụ H.T.S (TP Chí Linh, Hải Dương) chia sẻ, thời điểm nhận tin được xuất viện, chị nghẹn ngào không nói nên lời. 

"Sau 24 ngày điều trị COVID-19, tôi cũng được trở về nhà đoàn tụ cùng gia đình", chị S. nói.

Chị S. là công nhân Công ty POYUN. Ngày biết tin có ca mắc COVID-19 ở nơi mình đang làm, chị rất hoang mang. Nhận kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2, chị S. từng mong đó không phải sự thật. 

90 bệnh nhân COVID-19 ở Bệnh viện dã chiến số 1 Hải Dương được công bố khỏi bệnh - 3

Chị S. vui mừng khi được về nhà.

Cũng tại buổi lễ, đại diện trường Đại học Sao đỏ bàn giao robot vận chuyển hàng cho khu điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến số 1. Robot hỗ trợ công tác vận chuyển ngay trong khu điều trị, tránh để lây lan không đáng có.

Thời gian qua, Bệnh viện dã chiến số 1 thu dung và điều trị 293 bệnh nhân, trong đó có 9 bệnh nhi, bệnh nhi nhỏ nhất là 41 ngày tuổi, bệnh nhân lớn nhất là 71 tuổi, 4 bệnh nhân mang thai, hơn 40 bệnh nhân tổn thương phổi, 20 bệnh nhân nặng, 10 bệnh nhân có bệnh nền.

Tính đến 21/2/2021, Bệnh viện dã chiến số 1 công bố 158 bệnh nhân khỏi bệnh. Các bệnh nhân sau khi công bệnh khỏi bệnh được bàn giao về địa phương và tiếp tục cách ly tại nhà với sự giám sát chặt chẽ của ngành y tế.

Thời điểm hiện tại, bệnh viện đang tiếp tục điều trị cho 112 bệnh nhân mắc COVID-19.

 

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp