9 người Ấn Độ chết vì uống nước rửa tay diệt khuẩn chống COVID-19 chứa cồn

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 31/07/2020 20:20:07 +07:00
(VTC News) -

9 người Ấn Độ đã chết vì uống dung dịch rửa tay chứa cồn sau khi cửa hàng bán rượu trong thị trấn phải đóng cửa theo lệnh cách ly.

Hôm 31/7, cảnh sát thị trấn Kurichedu, bang Andhra Pradesh, cho biết nhóm 9 người đã ngất xỉu sau khi sử dụng một lượng lớn dung dịch diệt khuẩn được pha trộn với nước và soda, tờ Straits Times đưa tin.

9 người Ấn Độ chết vì uống nước rửa tay diệt khuẩn chống COVID-19 chứa cồn - 1

Một cửa hàng rượu ở  New Delhi. (Ảnh: Reuters)

Ông Siddharth Kaushal, cảnh sát trưởng nơi xảy ra vụ việc, nói rằng nạn nhân đã chết khi trên đường tới bệnh viện, theo AFP.

Việc 9 người uống dung dịch diệt khuẩn là nhằm "thay thế" rượu sau khi các cửa hàng bán đồ uống phải đóng cửa theo lệnh của chính quyền thị trấn trong nỗ lực ngăn ngừa dịch COVID-19, ông Siddharth Kaushal nói thêm. 

Chính quyền đang tiếp tục điều tra thêm về nguyên nhân của vụ việc. 

Hàng năm, có hàng trăm người nghèo Ấn Độ chết vì ngộ độc rượu, chủ yếu là do sử dụng quá nhiều loại rượu rẻ tiền. Những kẻ buôn bán thường pha chế thêm methanol - một dạng rượu cực độc được dùng để làm chất chống đông - vào rượu tự nấu để làm tăng độ cồn. 

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh số người chết vì virus Sars-Cov-2 ở Ấn Độ vượt 35.000 hôm nay, cao hơn cả nước Ý. Tổng số ca nhiễm bệnh ở quốc gia đông dân thứ hai thế giới này hiện là 1,63 triệu người.

QUANG MINH(Nguồn: AFP)
Bình luận
vtcnews.vn